icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

  • 21:07 | Thứ Năm, 22/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22/9, tại thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiến hành hội đàm thống nhất chủ trương, biện pháp tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn để tổ chức hồi hương và an táng.
Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản phối hợp.
Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản phối hợp.
Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Kẹo Ụ Đon-Bụt Sỉnh Khon, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn.
 
Tại buổi hội đàm, ban công tác đặc biệt của hai tỉnh đã đánh giá tình hình, đi sâu phân tích, làm rõ kết quả trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn.
 
Công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ngày càng gặp nhiều khó khăn do địa hình có nhiều thay đổi, nhân chứng biết về mộ liệt sỹ ngày càng ít, phần lớn tuổi đã cao, sức khỏe yếu; phần mộ liệt sỹ còn lại chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại phức tạp, rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, sự phối hợp hoạt động của các cấp, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, cán bộ, nhân viên Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong mùa khô 2021-2022, đội đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
 
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Bình nói chung và Đội 589 nói riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đó đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.
 
Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022-2023; Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khăm Muộn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trên các địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đội 589 Quảng Bình khảo sát thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ...
 
Cũng tại buổi hội đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội 589.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân của tỉnh Khăm Muộn có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, mùa khô 2021-2022.
 
Trong khuôn khổ chuyến làm việc, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Chuyên gia tình nguyện tại Khăm Muộn và thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn.
 
Đoàn Hải - Hồng Mến

tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển

(QBĐT) - Sáng nay, 22/9, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. 

Theo dõi chặt tình hình thế giới, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả

Ngày 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2022.
 

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.