icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc

  • 19:31 | Thứ Tư, 31/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào, chiều 31/8, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc, CHDCND Lào
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc, CHDCND Lào
Cùng đi có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Tiếp đoàn về phía tỉnh Chăm-pa-sắc có đồng chí Sai-thông-xay-nhạ-vông, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc.
 
Thay mặt đoàn công tác tỉnh Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thắm tình anh em của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cũng đã thông tin với lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua, việc thu hút các dự án đầu tư tại Quảng Bình và công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời thông tin về việc thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Chăm-pa-sắc. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc, CHDCND Lào
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng bày tỏ cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nói chung, công dân Quảng Bình nói riêng sinh sống và làm việc tại tỉnh Chăm-pa-sắc. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, trên tinh thần hợp tác, hai bên đã thường xuyên tạo điều kiện để các sở, ngành trao đổi kinh nghiệm cũng như cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư. Quảng Bình cũng đã hỗ trợ tỉnh Chăm-pa-sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng bày tỏ cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nói chung, công dân Quảng Bình nói riêng sinh sống và làm việc tại tỉnh Chăm-pa-sắc. 
 
Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Quảng Bình và Chăm-pa-sắc sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực. Tỉnh cũng hy vọng các doanh nghiệp của tỉnh Chăm-pa-sắc cũng như của nước bạn Lào đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Bình và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển. Quảng Bình cũng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để các học sinh của tỉnh Chăm-pa-sắc sang học tại Trường đại học Quảng Bình.
Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình và đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng gửi đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Chăm-pa-sắc lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 
 
Tại buổi tiếp, đồng chí Sai-thông-xay-nhạ-vông, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc đã giới thiệu với đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Chăm-pa-sắc thời gian qua, bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình sang thăm và làm việc. 
Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, cũng như việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Chăm-pa-sắc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Lào-Việt Nam nói chung; tỉnh Chăm-pa-sắc và Quảng Bình nói riêng.
 
Quốc Việt

tin liên quan

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc. 

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022. 

Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ.