icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt

  • 13:59 | Thứ Năm, 18/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 18/8, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt do đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp
Toàn cảnh buổi tiếp

Cùng dự buổi tiếp, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành.

Tại buổi tiếp, đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông vui mừng cho biết, đây là lần đầu tiên, Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt sang thăm và làm việc tại Quảng Bình sau khi hai tỉnh ký kết biên bản hợp tác vào tháng 6/2022 tại TP. Đồng Hới.

Để triển khai hiệu quả các nội dung ký kết giữa hai tỉnh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt mong muốn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên giáo của Quảng Bình để áp dụng vào các hoạt động của Sạ-vẳn-na-khệt trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình nói riêng, hai tỉnh nói chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sa-vẳn-na-khệt trao đổi thông tin tại buổi tiếp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt trao đổi thông tin tại buổi tiếp

Bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn của Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt sang thăm và làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn cùng cấp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm là một trong những nội dung quan trọng của biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt.

Lần này, Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, hai cơ quan giữ trọng trách về định hướng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự hợp tác, trao đổi, tỉnh rất quan tâm và đồng thuận.

Việc trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa hai bên sẽ góp phần quan trọng để Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt và hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào định hướng, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng hiệu quả, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị, bên cạnh các hoạt động chia sẻ, hợp tác về lĩnh vực tư tưởng, Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình cần trao đổi về hoạt động kinh tế-xã hội của hai địa phương, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt và hai nước Việt Nam - Lào, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng cho biết, Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt là 2 tỉnh có chung đường biên giới, bà con Quảng Bình sinh sống, làm việc tại Sạ-vẳn-na-khệt khá đông. Bên cạnh đó, Sạ-vẳn-na-khệt là địa phương có nền kinh tế phát triển, vì vậy Quảng Bình mong muốn đẩy mạnh hoạt động hợp tác cùng Sạ-vẳn-na-khệt trong phát triển kinh tế, thương mại, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ…, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp với tiềm năng về điện gió, năng lượng sạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng thông tin thêm về việc các doanh nghiệp của Quảng Bình đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, vì vậy, mong muốn Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt quan tâm ủng hộ các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Thay mặt đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đoàn kết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình. Chia sẻ về những hoạt động tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt sẽ tổ chức để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông tin tưởng, qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình lần này, mối quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung sẽ ngày càng đoàn kết, gắn bó, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp xã giao đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt:

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Đoàn công tác BĐBP Quảng Bình, Quảng Trị thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Savannakhet

(QBĐT) - Chiều ngày 17/8, tại Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào), đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị do đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy, trưởng đoàn BĐBP Quảng Bình và đại tá Đinh Xuân Hùng Chính ủy, trưởng đoàn BĐBP Quảng Trị đã đến thăm, chào xã giao đồng chí Xẳn Ti Phạp Phôm Vi Hản, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Xây dựng nông thôn mới tại Minh Hóa vẫn còn gặp không ít khó khăn, thử thách

(QBĐT) - Chiều 17/8, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện Minh Hóa. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(QBĐT) - Chiều nay, 17/8, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.