icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội 2 nước Việt Nam, Lào thăm Dự án Cụm trang trại điện gió

  • 10:25 | Chủ Nhật, 21/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chương trình hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XI, sáng 21/8, đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDC nhân dân Lào; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các đại biểu dự hội thảo đã tham quan Dự án cụm trang trại điện gió B&T tại huyện Quảng Ninh.

Đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào và đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về Dự án Cụm trang trại điện gió B&T
Đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma và đồng chí Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về Dự án Cụm trang trại điện gió B&T

Cùng đi, về phía Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Dự án Cụm trang trại điện gió B&T giới thiệu khái quát về dự án. Theo đó, Dự án Cụm trang trại điện gió B&T có tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, với 60 tua bin, công suất 252 MW, sử dụng công nghệ tua bin Vestas 4.2-V150, chiều cao 145m, đường kính cánh quạt 150m. Theo thiết kế, dự án sẽ sản xuất 648 triệu kWh điện năng lượng sạch (tương đương 60% lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh Quảng Bình) và góp phần giảm 581.000 tấn CO2 hàng năm. Tháng 11/2021, dự án đã được khánh thành và đi vào hoạt động. Năm 2021, sau hai tháng phát điện thương mại, dự án đã nộp ngân sách trên 28 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách mỗi năm 100 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chào mừng đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chào mừng đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDC nhân dân Lào.

Cùng với những hiệu quả tích cực trong cung cấp năng lượng sạch, hệ thống 60 tua bin và tuyến đường kết nối dài gần 60km trên khu vực cát trắng trải dài ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã tạo cảnh quan đặc sắc, mở ra tiềm năng du lịch cho tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, đời sống người dân trong vùng.

Chia sẻ tại buổi tham quan dự án, trên cơ sở những tiềm năng về điện gió của các tỉnh nước bạn Lào và hiệu quả tích cực của dự án điện gió tại Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp sau khi đầu tư thành công các dự án điện gió tại Quảng Bình đang có mong muốn đầu tư tại Sạ-vẳn-na-khệt, Khăm Muộn để cung cấp năng lượng trở lại cho Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận mới, đầy hiệu quả, tỉnh Quảng Bình rất mong Chính phủ, Quốc hội 2 nước ủng hộ để có thể sớm đưa các dự án này vào trong thực tiễn. Hiện tỉnh và các doanh nghiệp đang có kế hoạch khảo sát tiềm năng điện gió tại các tỉnh của nước bạn Lào trong thời gian tới.

Đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDC nhân dân Lào, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao hiệu quả của Dự án Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình, đồng thời bày tỏ sự quan tâm và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quảng Bình và các tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Khăm Muộn nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan dự án:

Ngọc Mai

tin liên quan

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

(QBĐT) - Hôm nay, 20/8, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XI.

"Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

(QBĐT) - Đó là chủ đề của hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra vào sáng nay, 20/8. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tổ chức hội đàm

(QBĐT) - Sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã tiến hành hội đàm dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.