icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn

  • 18:21 | Thứ Sáu, 19/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, TAND tỉnh Quảng Bình (Nước CHXHCN Việt Nam) và TAND tỉnh Khăm Muộn (Nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp.
Toàn cảnh buổi hội đàm
Toàn cảnh buổi hội đàm
Tham dự hội đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy. Về phía TAND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo TAND tỉnh và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc tòa án; đại diện lãnh đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Về phía TAND tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Phim-phone Sou-li-vông-sa, Chánh án TAND tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc tòa án.
 
Hội đàm lần này là kết quả thực hiện những thông cáo chung của Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia ngày 23/10/2010 tại TP. Nha Trang (Việt Nam); ngày 28/12/2014 tại thủ đô Viên Chăn (Lào); ngày 15/12/2018 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và Dự thảo Thông cáo chung của Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước diễn ra tại thủ đô Viên Chăn trong hai ngày 11, 12/8/2022.
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và TAND tỉnh tại buổi hội đàm
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và TAND tỉnh tại buổi hội đàm
Tại buổi hội đàm, lãnh đạo TAND hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn đã thông báo cho nhau về tình hình cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua; cùng nhau thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian sắp tới.
Lãnh đạo TAND tỉnh Khăm Muộn tham gia hội đàm
Lãnh đạo TAND tỉnh Khăm Muộn tham gia hội đàm
Trên cơ sở đoàn kết thắm tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, TAND hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nhất trí ký kết biên bản ghi nhớ với những nội dung sau:
 
Trong khuôn khổ các thông cáo chung và khả năng của mình, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thống nhất những nội dung và cơ chế hợp tác, chú ý triển khai thực hiện tốt các quy định về hợp tác tương trợ tư pháp trong việc tống đạt và ủy thác tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, đấu tranh phòng, chống và xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định trong khu vực;
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn
Trong phạm vi và khả năng của mình, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác thông qua những hình thức đoàn tham quan, khảo sát, tiến hành hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức các cuộc tọa đàm giữa thẩm phán và cán bộ tòa án hai bên.
Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình tặng quà cho lãnh đạo TAND tỉnh Khăm Muộn
Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình tặng quà cho lãnh đạo TAND tỉnh Khăm Muộn
Cùng nhau tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin hiệu quả, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác. Hàng năm hoặc hai năm, tổ chức gặp mặt một lần để tạo điều kiện cho thẩm phán và cán bộ tòa án hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn ngày càng bền chặt.
T.Long
 
 

tin liên quan

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tổ chức hội đàm

(QBĐT) - Sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã tiến hành hội đàm dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và đồng chí Khăm-vi-sảy Phủi-nhạ-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Sở Tư pháp Quảng Bình- Khăm Muộn

(QBĐT) - Ngày 19/8, tại TP. Đồng Hới, đoàn cán bộ của hai Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (Nước CHXHCN Việt Nam), tỉnh Khăm Muộn (Nước CHDCND Lào) tổ chức hội đàm nhân dịp "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Tòa án tỉnh Khăm Muộn

(QBĐT) - Sáng nay, 19/8, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Tòa án tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.