icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động

  • 16:58 | Thứ Hai, 22/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 22/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh và Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.
5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và thống nhất các nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động chặt chẽ. Nhờ đó, các tổ chức Hội CCB và đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác CCB trong tình hình mới.
 
Từ năm 2017 đến nay, 2 đơn vị đã tổ chức 446 buổi (86.000 lượt người) tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 402 buổi (hơn 5.600 lượt người) giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. CB, CS, hội viên cũng đã chủ động tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chính sách hậu phương quân đội. 
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.
Thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, CS, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển; nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh từ cơ sở.
 
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.
 
D.C.H
 
 
 

tin liên quan

Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội 2 nước Việt Nam, Lào thăm Dự án Cụm trang trại điện gió

(QBĐT) - Sáng 21/8, đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội n7 ước CHDC nhân dân Lào; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các đại biểu dự hội thảo đã tham quan Dự án cụm trang trại điện gió B&T tại huyện Quảng Ninh.

"Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững"

(QBĐT) - Sáng 21/8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến hàng trăm điểm cầu trên toàn quốc về "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững". 
 

"Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

(QBĐT) - Đó là chủ đề của hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra vào sáng nay, 20/8.