icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng kết và trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

  • 11:50 | Thứ Tư, 01/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 1/6, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (KNĐMST) tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ.
Dự lễ có các đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ (KH-CN), Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
 
Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi “KNĐMST” tỉnh Quảng Bình đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có sản phẩm, dự án có ý tưởng đổi mới, sáng tạo tham gia dự thi.
 
BTC cuộc thi đã nhận được 32 ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi thuộc các lĩnh vực: giáo dục, du lịch, thương mại, nông nghiệp, TTCN, công nghiệp, khai thác tài nguyên bản địa... Theo đánh giá của BTC cuộc thi, các ý tưởng, dự án dự thi đều có tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Chí Thắng trao giải nhất cho nhóm tác giả.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Chí Thắng trao giải nhất cho nhóm tác giả.
Kết quả, có 18 ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có tiềm năng nhất lọt vào vòng chung khảo và 14 ý tưởng dự án khởi nghiệp xuất sắc đạt giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích.  
 
Trong đó, dự án “Phát triển sản phẩm mật ong tỏi lên men từ tỏi tía Quảng Trạch, Quảng Bình” của nhóm tác giả: Lý Thị Thu Hoài (Trường đại học Quảng Bình), Lý Hồng Quang (Công ty Kiểm toán AVN Việt Nam), Nguyễn Thị Xuân (HTX sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng) đạt giải nhất.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực các tác giả ý tưởng, dự án đạt giải. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua phần trình bày của một số dự án, ý tưởng tiêu biểu, cho thấy con người Quảng Bình thực sự năng động, dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn áp dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm mới. Đây chính là những nhân tố mới góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thông qua việc triển khai thực hiện “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025”, hoạt động khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả ban đầu khả quan. 
 
Để hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới có nhiều khởi sắc, đồng chí Hồ An Phong yêu cầu Sở KH-CN tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tác giả có những ý tưởng, dự án khởi nghiệp phát triển. Đối với các ngành, đơn vị, địa phương phải có sự phối hợp đồng bộ để cùng tạo nên hiệu quả trong quá trình khởi nghiệp.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cũng kêu gọi các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hội viên, đoàn viên thanh niên với sự đam mê, nhiệt huyết cùng với kiến thức tích lũy được qua học tập và thực tiễn xã hội, tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu để có được những dự án, ý tưởng chất lượng cao hơn, thiết thực hơn, tự tin khởi nghiệp để làm giàu bằng sức lực, trí tuệ của mình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương Quảng Bình. 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "KNĐMST" tỉnh Quảng Bình lần thứ 2 năm 2022:
Đại diện nhóm tác giả đạt giải trình bày dự án, ý tưởng tại buổi lễ.
Đại diện nhóm tác giả đạt giải trình bày dự án, ý tưởng tại buổi lễ.
Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Chí Thắng trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.
Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Chí Thắng trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Diệp Thị Minh Quyết trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Diệp Thị Minh Quyết trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đại diện Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đại diện Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
Hương Trà

tin liên quan

Kỷ niệm 70 năm giải phóng Ba Đồn

(QBĐT) - Chiều ngày 31/5/2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Ba Đồn (31/5/1952-31/5/2022). 
 

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/5, tại TX. Ba Đồn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TX. Ba Đồn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 31/5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.