icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp xã giao Đoàn VKSND tỉnh Khăm Muộn

  • 11:44 | Thứ Ba, 28/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 28/6, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào do đồng chí Khăm Đeng Sỉ Bun Hương làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Đồng chí Trần Thắng trao đổi với trưởng Đoàn công tác của VKSND tỉnh Khăm Muộn Khăm Đeng Sỉ Bun Hương.
Đồng chí Trần Thắng tiếp xã giao Trưởng đoàn công tác của VKSND tỉnh Khăm Muộn Khăm Đeng Sỉ Bun Hương.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình ký kết biên bản hội đàm giữa VKSND tỉnh Quảng Bình và VKSND tỉnh Khăm Muộn từ ngày 27-30/6/2022.
 
Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Khăm Đeng Sỉ Bun Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng như VKSND Quảng Bình đã dành cho đoàn. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông, nhất là tình hình phục hồi kinh tế, dịch vụ du lịch sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đồng chí Trần Thắng và Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn Khăm Đeng Sỉ Bun Hương trao quà, chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Trần Thắng tặng quà lưu niệm cho Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn Khăm Đeng Sỉ Bun Hương tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Khăm Đeng Sỉ Bun Hương cũng cho hay, chương trình ký kết biên bản hội đàm giữa ngành Kiểm sát 2 tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tổng kết, đúc rút kinh nghiệm đã hợp tác trong thời gian qua và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập ngoại giao, 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào.
 
Cảm ơn tình cảm quý báu của đoàn công tác, đồng chí Trần Thắng trân trọng gửi đến đồng chí Viện trưởng Khăm Đeng Sỉ Bun Hương cùng các đồng chí trong đoàn công tác và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đồng chí Trần Thắng và Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn Khăm Đeng Sỉ Bun Hương trao quà, chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Viện trưởng Khăm Đeng Sỉ Bun Hương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Bình 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được xây dựng và phát triển vững chắc nhiều năm qua, mối quan hệ đặc biệt của các địa phương tiếp giáp với nhau của hai nước, trong đó có mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn là tấm gương điển hình cho hoạt động giao lưu hữu nghị, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau của Nhân dân và chính quyền hai địa phương trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Việc mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, là trong thời gian khó khăn nhất khi đại dịch Covid-19 bùng phát, 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động tương trợ qua lại, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, tiến tới trạng thái bình thường mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay thân thiết, gửi lời chúc sức khỏe tới các thành viên trong đoàn công tác của VKSND tỉnh Khăm Muộn, Lào.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay thân thiết, gửi lời chúc sức khỏe tới các thành viên trong đoàn công tác của VKSND tỉnh Khăm Muộn.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm đặc biệt có ý nghĩa với cả hai dân tộc Việt Nam - Lào, là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào, được Thủ tướng 2 nước phát động năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.
 
Nhân dịp này,  tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn nói riêng.
 
Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ keo sơn Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam để Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước. Từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này. 
X.Phú
 

tin liên quan

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang tỉnh

(QBĐT) - Chiều ngày 27/6, tại trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát về tình hình triển khai và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 27/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ông Kirby nêu rõ Mỹ "vẫn tin tưởng vào việc khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)," đồng thời khẳng định Washington luôn đề cao tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.