icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6

  • 11:27 | Thứ Ba, 21/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 21/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; Võ Minh Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Lệ Thủy.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cam Thủy.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cam Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2022 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến 22/7/2022. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022.

Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét 27 báo cáo và thông qua 17 dự thảo nghị quyết.

Cử tri huyện Lệ Thủy đề xuất một số tâm tư, nguyện vọng.
Cử tri huyện Lệ Thủy đề xuất một số tâm tư, nguyện vọng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lệ Thủy đã kiến nghị một số vấn đề, như: Nghiên cứu, xem xét, bố trí cho phù hợp, đúng quy định đối với công tác bầu cử ở cấp xã; giải quyết triệt để công tác kết luận sau thanh tra; cần khen thưởng đối với những người tố cáo đúng sự thật; vấn đề xuống cấp của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; giám sát chặt chẽ các dịch vụ hành chính công; giá lệ phí trên địa bàn huyện cao; tình hình an ninh trật tự bảo đảm sau khi đưa công an chính quy về xã; quản lý, tránh thất thoát vấn đề thu thuế và lệ phí ở địa phương; nâng cấp, tu sửa đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, đê điều, trường học trên địa bàn…

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy.

Sau khi đại diện chính quyền địa phương giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao và giải trình một số kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề được dư luận quan tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngọc Hải

 

* Cũng trong sáng 21/6, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2022 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 6 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 20-22/7/2022. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022. Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 17 dự thảo nghị quyết.
Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2022
Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2022
Cử tri huyện Bố Trạch kiến nghị, đề xuất một số vấn đề, như: Tỉnh và huyện cần quan tâm, đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ đời sống dân sinh, trong đó, có một số tuyến đường liên thôn, liên xã ở Phúc Trạch; tuyến đường từ TDP Trằm Mé về TDP Na và kè sông Son ở thị trấn Phong Nha; đầu tư hệ thống lưới điện và nước sạch cho bản Rào Con; giải quyết vấn đề đất đai chồng lấn giữa Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các hộ dân ở thị trấn Phong Nha; cần có phương án xử lý cát nạo vét từ sông Son đang tập kết ở bờ phía Bắc bến phà Xuân Sơn; quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ ở thôn, bản. 
Lãnh đạo huyện Bố Trạch trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị và ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri huyện Bố Trạch; đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
Dương Công Hợp

 

tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Sáng 21/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII gồm các đại biểu: Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Trần Sơn Tùng; Phan Thị Quyên đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Không để thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh cho nhân dân

QBĐT) - Sáng nay, 20/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6

(QBĐT) - Sáng 20/6, tại hội trường UBND xã Nghĩa Ninh, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII gồm các đại biểu: Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới.