icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Liên đoàn Lao động tỉnh: Thăm, tặng quà các trạm quản lý, bảo vệ rừng

  • 15:35 | Thứ Tư, 11/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 11/5, hưởng ứng Tháng Công nhân, đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đi thăm và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các trạm quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Minh Hóa và Bố Trạch. Cùng đi có đại diện Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh và tặng quà cho Trạm quản lý, bảo vệ rừng Hóa Sơn
Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh và tặng quà cho Trạm quản lý, bảo vệ rừng Hóa Sơn

Đoàn đã thăm các trạm quản lý, bảo vệ rừng Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) và Ngọn Rào, xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). Đứng chân tại những địa bàn khó khăn, với trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng rộng lớn, những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên các trạm quản lý, bảo vệ rừng đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh ở nhóm đứng đầu cả nước.

Cán bộ, nhân viên các trạm quản lý, bảo vệ rừng đã báo cáo khái quát tình hình địa bàn phụ trách, những kết quả quan trọng cùng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong công tác và đời sống của cán bộ, nhân viên các Trạm quản lý, bảo vệ rừng Hóa Sơn và Ngọn Rào, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng, ý nghĩa của đội ngũ cán bộ, nhân viên các trạm trong việc duy trì và gìn giữ màu xanh cho rừng.

Đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Hóa Sơn và Ngọn Rào tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, bám dân, bám rừng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm, quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Ngọn Rào
Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Ngọn Rào

Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cùng các phần quà cho các trạm, đồng chí Phạm Tiến Nam yêu cầu, bên cạnh sự quan tâm chăm lo của LĐLĐ tỉnh, thời gian tới, Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cán bộ, nhân viên các trạm quản lý, bảo vệ rừng nâng cao đời sống, tạo điểm tựa vững chắc để cán bộ, nhân viên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ hiệu quả các diện tích rừng được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và tặng quà các trạm quản lý, bảo vệ rừng ngày 11/5:

Ngọc Mai

tin liên quan

Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mang".

Bản tin Covid-19: Thêm 7 bệnh nhân ra viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 10/5/2022 đến 6 giờ ngày 11/5/2022), Quảng Bình có 4 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 7 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 30 ca.

Tạo sự đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp

(QBĐT) - Sáng nay, 11/5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp- PTNT về triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh.