icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

  • 11:00 | Chủ Nhật, 15/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch 2566), sáng nay, 15/5, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới).
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đón mùa lễ Phật đản an vui và hạnh phúc.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của địa phương thời gian qua.
Toàn cảnh Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Đại Giác.
Toàn cảnh Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Đại Giác.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 
 
Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, mừng Đức Phật Đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật Niết bàn.
Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Đại Giác.
Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Đại Giác.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực nhằm động viên các tăng ni, phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp chung của đất nước.
 
Qua đó, làm cho đạo đời hòa hợp, nhân duyên thuận lý, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu và tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật- một nghi lễ truyền thống trong đại lễ Phật đản. 
Hiền Chi

tin liên quan

Bản tin Covid-19: 21 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 14/5/2022 đến 6 giờ ngày 15/5/2022), Quảng Bình có 4 bệnh nhân Covid-19 nhập viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 21 ca.

Thăm, động viên các VĐV Quảng Bình thi đấu tại SEA Games 31

(QBĐT) - Ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao (VH&TT) Quảng Bình dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các VĐV Quảng Bình thi đấu tại SEA Games 31.
 

Thủ tướng mong muốn các nước lớn tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế

Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các nước lớn, những đối tác của ASEAN, có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới.