icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Bảo tồn, phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại

  • 14:12 | Thứ Sáu, 22/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 22/4, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị văn hóa TP. Đồng Hới “Bảo tồn-Phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại”.
 
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ lão thành và một số nhà nghiên cứu văn hóa trên địa bàn.

 

Thường trực Thành ủy Đồng Hới điều hành hội nghị.
Thường trực Thành ủy Đồng Hới điều hành hội nghị.

 

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Theo đề dẫn của Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, trong hơn 10 năm gần đây, Thành ủy Đồng Hới đã chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về “Xây dựng văn minh đô thị Đồng Hới” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng con người Đồng Hới phát triển toàn diện về trí tuệ, văn minh, thanh lịch; bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Qua đó, nhiều giá trị văn hóa, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người Đồng Hới tiếp tục được duy trì, củng cố và phát huy; các giá trị văn hóa, đạo đức mới được hình thành và phát triển. Ý thức tích cực, tự giác của nhân dân ngày càng tăng. Những thuần phong mỹ tục, sinh hoạt văn hóa truyền thống được phát huy có hiệu quả trong cuộc sống và trở thành những chuẩn mực về lối sống, nếp sống, quan hệ cộng đồng. Số hộ, đơn vị, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 3 năm, 5 năm liên tục ngày càng cao. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh. Hiện toàn thành phố có 478 câu lạc bộ các loại hình, 450 điểm tập luyện thể dục thể thao. 

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận hội nghị.

Tính từ năm 2010 đến nay, thành phố đã đầu tư cho hoạt động văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa với tổng số tiền trên 250 tỷ đồng. Nhân dân thành phố đã đóng góp hàng chục tỉ đồng cùng chính quyền các cấp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Hiện nay, tất cả 137 thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa với đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng. 100% thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 15/15 xã phường đã xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã…

Việc bảo tồn và phát huy những giá trị di tích lịch sử, các lễ hội văn hóa truyền thống được thành phố quan tâm chỉ đạo. Trong 10 năm qua, thành phố đầu tư trên 12 tỷ đồng để tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham luận tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận sự nỗ lực của thành phố trong việc xây dựng con người Đồng Hới văn minh, thanh lịch, xây dựng môi trường văn hóa toàn diện…

Đồng chí đề nghị, Đồng Hới tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa; lồng ghép bảo tồn và phát triển văn hóa trong thực hiện các đề án, quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của thành phố; phát huy lợi thế của các di tích, công trình văn hóa phục vụ phát triển du lịch thành những điểm đến hấp dẫn trong tuyến tham quan nội thành Đồng Hới; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch; đưa các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống vào chương trình phát triển du lịch thông qua hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch hằng năm… Qua đó, xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch giàu đẹp, đô thị thông minh, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ của quê hương Quảng Bình.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong khẳng định, những năm qua, với sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, nhân dân, Đồng Hới đã đạt nhiều kết quả quan trọng về bảo tồn, phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại. 
 
Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, quản lý, việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn địa phương còn thiếu đồng bộ, hiệu quả; nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực văn hóa còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống thiết chế văn hóa hiện có hiệu quả hoạt động chưa cao,… Đồng chí nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XXI với mục tiêu tổng quát đối với lĩnh vực văn hóa là: “Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.
                                                                           
Hương Trà
 

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Thêm 11 bệnh nhân ra viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 21/4/2022 đến 6 giờ ngày 22/4/2022), Quảng Bình có 5 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 11 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 93 ca, có 1 ca tử vong.

Tọa đàm về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(QBĐT) - Sáng nay, 22/4, đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do đồng chí Cao Xuân Thạo, Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQVN với Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để dự án đường cao tốc Bắc – Nam đảm bảo chất lượng, tiến độ

(QBĐT) - Sáng nay, 22/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo với các bộ, ban, ngành, địa phương để nắm tình hình triển khai thực hiện dự án.