icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu năm

  • 17:05 | Thứ Ba, 15/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 15/2, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà và động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu xuân mới Nhâm Dần 2022. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và lãnh đạo các sở, ngành chức năng tặng quà, chúc ngư dân có chuyến đi biển đầu xuân thắng lợi.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà, chúc ngư dân có chuyến đi biển đầu xuân thắng lợi.
Tại Cảng cá Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã thăm hỏi tình hình khai thác đánh bắt thủy, hải sản của các ngư dân trong năm 2021 và công tác chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu xuân mới Nhâm Dần 2022.
 
Đồng chí động viên tinh thần hăng say bám biển, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc của các ngư dân.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình vươn khơi bám biển, cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác trên biển. Bên cạnh đó, phải luôn giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với đất liền, tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng  tặng quà, động viên ngư dân.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà, động viên ngư dân.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chúc các chủ tàu và ngư dân sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và điều kiện vật chất, thiết bị đánh bắt tốt nhất cho chuyến vươn khơi đầu năm mới giành nhiều thắng lợi, đạt sản lượng cao, khởi đầu cho một năm khai thác thủy sản đạt kết quả tốt.
 
Mặt khác, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn bà con ngư dân luôn phát huy trách nhiệm, giữ vững khí thế của lực lượng tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm hỏi công tác chuẩn bị cho chuyến đi biển của ngư dân.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm hỏi công tác chuẩn bị cho chuyến đi biển của ngư dân.
Nhằm khích lệ động viên bà con vươn khơi chuyến đầu năm gặp nhiều thuận lợi, an toàn và bội thu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao tặng quà, áo phao, phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.
 
Đại diện các ngư dân cũng đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm sâu sát, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh và cam kết sẽ chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về khai thác hải sản trên biển; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cứu hộ, cứu nạn.
Ngư dân chuyển đá lạnh lên tàu để phục vụ cho công tác bảo quản hải sản.
Ngư dân chuyển đá lạnh lên tàu để chuẩn bị xuất bến.
Bên cạnh đó, luôn kịp thời nắm tình hình vi phạm pháp luật trên biển để báo tin cho bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc.
A.Tuấn
 

tin liên quan

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

(QBĐT) - Sáng nay, 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi thư động viên ngư dân toàn tỉnh nhân lễ Cầu ngư vào mùa biển mới

(QBĐT) - Hôm nay, 15/2, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã diễn ra Lễ hội Cầu ngư. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Cảnh Dương và các bậc cao niên.

Toàn tỉnh ghi nhận thêm 574 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 14/2/2022 đến 6 giờ ngày 15/2/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 574 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 438 ca cộng đồng, 136 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh hiện có 3.365 ca đang điều trị tại nhà.