icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi thư động viên ngư dân toàn tỉnh nhân lễ Cầu ngư vào mùa biển mới

  • 11:03 | Thứ Ba, 15/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 15/2, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã diễn ra Lễ hội Cầu ngư. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Cảnh Dương và các bậc cao niên.

 Lễ dâng hương tại Đình thờ Tổ
Lễ dâng hương tại Đình thờ Tổ

Là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, hàng năm, Lễ hội Cầu ngư xã Cảnh Dương được tổ chức long trọng với phần lễ và hội. Tuy nhiên, do thời điểm hiện tại, số ca Covid-19 trên địa bàn xã tăng cao, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Lễ hội Cầu ngư được cắt giảm quy mô, chỉ tiến hành các nghi lễ tâm linh truyền thống.

Sau khi dâng hương và lễ vật tại Đình thờ Tổ, các đại biểu đã dâng hương tại Ngư linh miếu, nơi thờ Cá Ông, Cá Bà và các vị Thần Ngư.

Lễ hội Cầu ngư xã Cảnh Dương mang đậm nét văn hóa đặc trưng của làng biển với ý nghĩa phát động một mùa biển mới, cầu mong sản xuất thuận lợi, mùa màng bội thu…

Thư động viên ngư dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Thư động viên ngư dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Để động viên bà con ngư dân, dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gửi thư đến bà con ngư dân toàn tỉnh. Chúc mừng năm mới bà con ngư dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời chúc một vụ mùa mới trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được!

Bức thư nêu rõ: “Lễ hội Cầu ngư Quảng Bình là Lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, là tín ngưỡng tâm linh gắn liền với công việc, sinh hoạt của ngư dân, có mặt trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là một sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh. Với nét văn hóa tâm linh đặc sắc và vô cùng ý nghĩa đó, tôi mong muốn Lễ hội Cầu ngư xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch sẽ mở đầu cho một mùa sản xuất mới mưa thuận, gió hòa đến với bà con xã Cảnh Dương nói riêng, bà con ngư dân toàn tỉnh nói chung; mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực sản xuất, khai thác hải sản, vươn lên làm giàu từ biển trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Các đại biểu dâng hương tại Ngư linh miếu
Các đại biểu dâng hương tại Ngư linh miếu

Tự hào với đường bờ biển dài hơn 116 km, gần 7.000 tàu cá và đội ngũ ngư dân giàu kinh nghiệm, cần cù, sáng tạo, những năm qua, kinh tế biển đã đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh; đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao, đồng bào ngư dân tỉnh nhà đã không ngừng vươn khơi bám biển, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ ngư trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế biển, cùng với việc giữ vững sự phát triển trên cả 3 trụ cột là khai thác, bảo tồn và nuôi trồng, bà con cần tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tôi tin tưởng bằng tình yêu, trách nhiệm của mình với quê hương, bà con ngư dân tỉnh ta sẽ làm tốt những nhiệm vụ này, chung tay “gỡ thẻ vàng”, góp phần khẳng định vị thế thủy sản Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc”, tôi mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, đoàn kết một lòng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nguồn lợi biển cả cho các thế hệ mai sau”.

Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần và mở đầu vụ sản xuất mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc toàn thể bà con ngư dân tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có một mùa biển mới bội thu.

Đại diện chính quyền xã Cảnh Dương và các bậc cao niên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có thư thăm hỏi, động viên bà con ngư dân vững tay lái, chắc tay chèo trong mùa sản xuất mới; đồng thời khẳng định, đây là động lực to lớn để bà con ngư dân vừa sản xuất, khai thác, đánh bắt hải sản hiệu quả, tuân thủ tốt quy định IUU, vừa chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Cầu ngư Cảnh Dương xuân Nhâm dần 2022:

Ngọc Mai

tin liên quan

Toàn tỉnh ghi nhận thêm 574 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 14/2/2022 đến 6 giờ ngày 15/2/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 574 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 438 ca cộng đồng, 136 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh hiện có 3.365 ca đang điều trị tại nhà. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch COP26

Chiều 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy việc triển khai kết quả Hội nghị.
 

Đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Phan Long

(QBĐT) - Sáng 14/2, UBND phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Phan Long.