icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2022

  • 17:28 | Thứ Ba, 11/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 11/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 8 điểm cầu các VKSND huyện, thị xã và thành phố.
 
Năm 2021, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ; tập trung vào các công tác mũi nhọn, tăng cường công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; chủ động kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp để có biện pháp xử lý, kiến nghị yêu cầu khắc phục. 
 
Trong năm qua, ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 729 tố giác, tin báo về tội phạm, đạt tỷ lệ 95,2%. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự đúng quy định pháp luật với 835 vụ/1.370 bị can. Quá trình điều tra, đã đề ra yêu cầu điều tra 100 % các vụ án, tham gia hỏi cung 100% bị can, tỷ lệ giải quyết án đạt 99,7 %. 
 
Viện kiểm sát hai cấp cũng đã ban hành 16 kháng nghị phúc thẩm, 15 kiến nghị đối với tòa án đều được chấp nhận. Ngoài ra, phối hợp với tòa án tổ chức 101 phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động với 42 vụ án trọng điểm...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp, tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, năm 2021, ngành Kiểm sát tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là công tác đấu tranh chống tội phạm, đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm vượt chỉ tiêu; khởi tố điều tra, truy tố đảm bảo chính xác, nghiêm minh, đúng pháp luật, nhất là các vụ án trọng điểm, án nghiêm trọng.  
 
Đồng chí Trần Hải Châu cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm sát đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu; thực hiện tốt việc chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác đấu tranh xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng; thực hiện tốt công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành Kiểm sát và việc kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, nhằm đảm bảo và phát huy quyền dân chủ của công dân; tạo sự đồng thuận cao hơn nữa giữa viện kiểm sát 2 cấp với các cơ quan trong khối nội chính để giải quyết kịp thời, chính xác, nghiêm minh đối với các vụ án trọng điểm.
Đồng chí Trần Hải Châu và đồng chí Nguyễn Lương Bình trao Cờ thi đua ngành KSND cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh.
Đồng chí Trần Hải Châu và đồng chí Nguyễn Lương Bình trao Cờ thi đua của VKSND tối cao cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Kiểm sát tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong hệ thống viện kiểm sát 2 cấp gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ”.
 
Dịp này, VKSND tỉnh được VKSND tối cao tặng thưởng cờ thi đua ngành Kiểm sát năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 cũng được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng với nhiều hình thức. 
Một số hình ảnh về công tác khen thưởng tại hội nghị triển khai công tác ngành KSND năm 2022:
X.Phú
 

tin liên quan

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(QBĐT) - Sáng nay, 11/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới, Quảng Bình ghi nhận thêm 103 F0

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 10/01/2022 đến 6 giờ ngày 11/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 82 ca cộng đồng, 53 ca liên quan chùm ca bệnh chợ Cuồi (xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá), 15 ca chưa rõ nguồn lây; trong ngày có 76 ca xuất viện.

Cán bộ tuyên giáo phải là hạt nhân khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2022, diễn ra sáng nay, 11/01.