icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình

  • 13:31 | Thứ Tư, 26/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 26/1, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm (1961-2021) thành lập và trao giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư lần thứ VI (2016 - 2020).
 
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư.
 
Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và đông đảo văn nghệ sỹ (VNS) trong tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng Hội VHNT
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng Hội VHNT
Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại truyền thống xây dựng, phát triển, sáng tạo của Hội VHNT, tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ VNS tỉnh nhà trong 60 năm hình thành, phát triển. 
 
Hội VHNT Quảng Bình hiện có 243 hội viên, với 7 phân hội chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu biểu diễn, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc và 5 chi hội văn nghệ địa phương; trong đó, số hội viên các hội chuyên ngành Trung ương là 77 người. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao tặng giải thưởng VHNT Lưu Trọng lư cho các tác giải đoạt giải A.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao tặng giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư cho các tác giả đoạt giải A.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của VHNT cả nước, VHNT Quảng Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, bắt kịp với xu thế hội nhập, phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.
 
Các hoạt động VHNT tập trung phản ánh những thành quả to lớn của đất nước nói chung và quê hương Quảng Bình nói riêng trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước.
 
Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội VHNT Quảng Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 1991-1995, Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 1996-2000. 
Hội VHNT vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội VHNT đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ VNS và Hội VHNT Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để VHNT ngày càng phát triển, thời gian tới, Hội VHNT Quảng Bình cần chú trọng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ VNS, đồng thời, tìm giải pháp tập hợp tài năng sáng tạo hướng đến mục tiêu xây dựng nền VHNT theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”. Hội cần bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để đổi mới toàn diện, xây dựng, phát triển đội ngũ VNS cả về số lượng, chất lượng và loại hình.
 
Mỗi VNS cần tiếp tục học hỏi, tự đổi mới, có phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn phát triển quê hương, đất nước, tích cực phát hiện, phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, tham gia hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Dịp này, Hội đồng giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư lần thứ VI (2016-2020) đã trao 52 giải thưởng, trong đó có 10 giải A, 20 giải B, 22 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao.
 
Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Hội VHNT tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động VHNT. 
 
Nh. V

tin liên quan

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà ngư dân

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần, ngày 26/1/2022, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho ngư dân tại cảng cá sông Gianh, xã Thanh Trạch (Bố Trạch).

Ghi nhận thêm 158 F0 tại cộng đồng, riêng Đồng Hới 104 ca

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 25/01/2022 đến 6 giờ ngày 26/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 196 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 158 ca cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 860 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà.

Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn thăm và chúc Tết tỉnh Quảng Bình

(QBĐT)  Chiều nay, 25/1, đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu đã sang thăm, chúc tết lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Bình và ký Biên bản ghi nhớ về việc xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Khăm Muộn.