icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

  • 13:26 | Thứ Năm, 13/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy, hội nghị do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Ngành đã tham mưu hiệu quả công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe tạo được sức lan tỏa trong toàn ngành.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình

Báo cáo cũng đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 cùng các nội dung nhiệm vụ thường xuyên. Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập cần khắc phục, nguyên nhân hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã gặt hái được trong năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII về tổ chức xây dựng Đảng cùng 3 khâu đột phá: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị bên cạnh việc thực hiện tốt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần có sự rà soát, đánh giá hiệu quả, đề ra những giải pháp phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn hệ thống chính trị; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng Đảng, đảng viên, hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, uy tín, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện, đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, hội nghị đã phát động thi đua năm 2022 và bế mạc.  

Ngọc Mai

tin liên quan

Tỉnh Quảng Bình phát triển hạ tầng chiến lược để tăng cường kết nối vùng

Thông báo số 15/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Tỉnh Quảng Bình phát triển hạ tầng chiến lược để tăng cường kết nối vùng, chú trọng hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu; chú ý kết nối các khu du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại.
 

Thêm 91 F0, vẫn còn 32 ca liên quan ổ dịch chợ Cuồi

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 12/01/2022 đến 6 giờ ngày 13/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 91 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 51 ca cộng đồng, 32 ca liên quan đến chùm ca bệnh chờ Cuồi (Tiến Hoá, Tuyên Hoá); trong ngày có 34 ca xuất viện.

Lại có thêm 103 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 11/01/2022 đến 6 giờ ngày 12/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 81 ca cộng đồng tại nhiều địa bàn; trong ngày có 43 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.