icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số cơ sở bảo trợ xã hội

  • 18:12 | Thứ Ba, 18/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chiều nay, 18/1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Văn hóa-xã hội- HĐND tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh.  
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh (tổ dân phố 14, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới).
 
Trung tâm có chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng, lao động sản xuất cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống.
Đồng chí Trần Hải Châu tặng quà động viên Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Trần Hải Châu tặng quà động viên Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho 133 bệnh nhân. Đồng chí Trần Hải Châu đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các bệnh nhân đang điều trị tại đây và động viên đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm luôn nhẫn nại, thấu hiểu, gần gũi, coi những bệnh nhân như người thân của mình để có phương án chăm sóc, điều trị hiệu quả.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh.
Đồng chí nhấn mạnh: Với người bình thường, việc chăm sóc, quản lý đã khó, với bệnh nhân tâm thần, việc chăm sóc, quản lý còn khó khăn, vất vả gấp nhiều lần.
 
Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, viên chức và người lao động luôn nỗ lực, đề cao chữ “tâm” để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, giúp các đối tượng sớm ổn định sức khỏe để hòa nhập cộng đồng, đưa trung tâm trở thành tổ ấm, ngôi nhà thứ 2 của các bệnh nhân.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc gia cam Hiền Ninh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc gia cam Hiền Ninh.
Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất của trung tâm, đồng chí lưu ý các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp trung tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. 
 
Thăm, tặng quà Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh (thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh), đồng chí Trần Hải Châu ghi nhận, đánh giá cao tình yêu thương con trẻ, đặc biệt là đối với những trẻ em kém may mắn của tập thể cán bộ quản lý, nhân viên tại đây.
-	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên trẻ em đang điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc gia cam Hiền Ninh.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên trẻ em đang điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh.
Hành động đẹp từ sự nỗ lực hết mình bằng yêu thương và trách nhiệm này đã thực sự lan tỏa, đánh thức được lòng hảo tâm của nhiều người, sự sẻ chia trong cộng đồng đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn.
 
Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để trung tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em kém may mắn, giúp các cháu nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, học tập để sớm hòa nhập với cộng đồng.  
Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh tặng quà Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc gia cam Hiền Ninh.
Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh tặng quà Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh.
Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã tặng quà, chúc tập thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại các trung tâm đón Tết Nhâm Dần đầm ấm, an lành và hạnh phúc.
 
HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, UBND TP. Đồng Hới, UBND huyện Quảng Ninh đã tặng quà động viên tập thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại các trung tâm. 
Hiền Chi

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết gia đình người có công tại huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay, 18/1, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc tết người có công tại huyện Bố Trạch. Cùng đi có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện Bố Trạch.

Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh chúc Tết gia đình các cán bộ, chiến sĩ

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 18/01, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1, Quần đảo Trường Sa và các địa bàn có phụ cấp đặc biệt. 

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng nay, 18/1, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.