icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự khai mạc kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

  • 10:35 | Thứ Ba, 04/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 4-11, vào lúc 9 giờ, tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành.

Toàn cảnh phiên khai mạc tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh phiên khai mạc tại điểm cầu Quảng Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ở Trung ương, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và các vị khách quốc tế dự phiên khai mạc tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì với sự tham gia của các đại biểu: Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh. Hai đại biểu Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thị Tuyết Nga tham dự kỳ họp tại thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH Vũ Đại Thắng và Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên họp
Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH Vũ Đại Thắng và Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm chủ trì phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình

Dự khai mạc kỳ họp tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong năm 2021, nhất là Quý III-2021, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã tác động nặng nề tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội (KT-XH) của đất nước. Nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, tình hình KT-XH những tháng cuối năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.
Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tình dịch bệnh trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, sinh kế của người dân và người lao động còn nhiều khó khăn, còn nguy cơ lỡ nhịp với nền kinh tế thế giới…

Trước yêu cầu bức thiết của đất nước, căn cứ vào công tác chuẩn bị và quy định của Hiến pháp và pháp luật, Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất để kịp thời quyết định các vấn đề cấp bách để khôi phục và phát triển KT-XH đất nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp trù bị, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung, chương trình kỳ họp. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung quan trọng, cấp bách để khôi phục và phát triển KT-XH đất nước trong thời gian tới.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.
Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các ĐBQH phát huy cao độ tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, nghiên cứu kỹ các báo cáo, thảo luận, đóng góp tích cực vào các nội dung để kỳ họp thành công, đáp ứng mong đợi của đồng bào và cử tri cả nước.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, chủ trương đầu tư, thẩm tra các dự án luật… Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, các ĐBQH dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và họp phiên trù bị.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 4 đến 11/01/2022 và được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ngọc Mai

tin liên quan

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Sáng 31-12, tại thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Trần Sơn Tùng; Phan Thị Quyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Phát hiện thêm 51 F0, trong đó có 15 ca chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30-12 đến 6 giờ ngày 31-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 51 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 50 ca tại cộng đồng, 15 ca chưa rõ nguồn lây.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy và TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Ngày 31-12, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy và TP. Đồng Hới.