icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

  • 19:56 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 22-12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021; công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác

Sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội khẩn trương, nghiêm túc; ban hành 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thể chế hóa các quy chế, quy định để điều hành hoạt động của Đảng bộ; phân công cấp ủy, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ; công tác cán bộ tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác lãnh đạo của Đảng bộ có nhiều chuyển biến mới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, kiểm soát dịch bệnh; tập trung cao đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo phấn khởi, niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2021, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 4,83%. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện với tổng sản lượng đạt gần 322.000 tấn, tăng cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 89.000 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Đến hết năm 2021, dự kiến Quảng Bình có 88/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,83% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành Dự án cụm Trang trại điện gió B&T và Dự án năng lượng mặt trời Dohwa tại huyện Lệ Thủy; khởi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.200 MW, tổng vốn khoảng 41.000 tỷ đồng

Ngành du lịch từng bước phục hồi. Thu ngân sách đạt 6.500 tỷ đồng, đạt gần 120% dự toán địa phương giao, tăng gần 9% so cùng kỳ. Tỉnh đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm như Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3…

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự buổi làm việc.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Công tác chuyển đổi số được Quảng Bình triển khai tích cực, góp phần phục hồi KT-XH và phòng, chống dịch. An sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo điều kiện phát triển KT-XH và phòng, chống dịch.

Tỉnh đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, triển khai công tác phòng, chống dịch đạt nhiều kết quả quan trọng, dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ; vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 102 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, tỉnh đã kịp thời triển khai các biện pháp để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đầu tư, nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; tổ chức cách ly F1 và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; khẩn trương tiêm “phủ” vắc xin… Tổng kinh phí đã chi phòng, chống dịch năm 2021 là 330 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối với người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Quảng Bình cũng đã hỗ trợ các tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt, nước CHDCND Lào thiết bị y tế và cán bộ phòng, chống dịch; hỗ trợ công dân Quảng Bình gặp khó khăn ở các tỉnh phía Nam với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng; đón gần 2.800 công dân về quê bằng máy bay và tàu hỏa…

Báo cáo cũng đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh sẽ tập trung trong năm 2022 về KT-XH, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng cùng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các đại biểu Trung ương dự buổi làm việc
Các đại biểu Trung ương dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh; đồng thời chia sẻ các giải pháp để Quảng Bình hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, được thiên nhiên ưu đãi, Quảng Bình sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh thời gian qua, đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, nhất là trong việc phát huy hiệu quả các lợi thế, cơ hội của địa phương, đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Quảng Bình cần tiếp tục cụ thể hóa đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để xây dựng, triển khai các kế hoạch 5 năm, 10 năm phù hợp theo từng giai đoạn.

Trong phát triển, cần tập trung chiều sâu, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nhanh chóng hoàn thành công tác quy hoạch của tỉnh, quy hoạch chuyên ngành để xác định rõ tiềm năng, thế mạnh. Trong quy hoạch cần có tầm nhìn chiến lược, bài bản, đầu tư phân kỳ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách để phát triển tương xứng các tiềm năng. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng. Trong đầu tư phát triển hạ tầng, cần tập trung tính kết nối giữa các khu vực để tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong phát triển du lịch, công nghiệp, nông nghiệp…

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh, trên cơ sở những kết quả tích cực về phòng, chống dịch thời gian qua, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó chú trọng tiêm vắc xin và nâng cao ý thức nhân dân, tập trung đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Về xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tỉnh tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực của tổ chức đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết về tinh giản bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong lĩnh vực năng lượng sạch, hệ thống hạ tầng giao thông, kè biển, y tế, phòng, chống dịch… đồng chí Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng thuận và cho ý kiến cụ thể, đồng thời chỉ đạo các bộ, ban, ngành và tỉnh… phối hợp thực hiện.

Phát biểu đáp từ Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương.

Nhấn mạnh năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành là nguồn động viên, khích lệ, đồng thời là những gợi mở, định hướng quan trọng để Quảng Bình vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo. 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ngọc Mai

tin liên quan

Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Sáng nay, 22-12, tại TP. Đồng Hới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2021).

Tập trung phòng, chống ma túy, dịch Covid-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

(QBĐT) - Sáng nay, 22-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong cuộc làm việc với Sở GTVT Quảng Bình vào trưa ngày 22-12-2021.