icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao cho ngư dân Quảng Bình

  • 15:01 | Thứ Hai, 15/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 15-11, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch). Cùng đi có lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà tài trợ.
 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Đón nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cùng tham dự chương trình trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Quảng Trạch và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thời gian qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Trung ương Hội Chữ thập thập đỏ Việt Nam đã vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ ủng hộ 15.000 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo ở 12 tỉnh miền Trung.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Bộ áo phao cứu sinh đa năng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích, gồm 14 chi tiết, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, gồm: Áo phao, bộ quần áo giữ ấm liền nhau, nón bảo hộ đầu, mặt và tai, giày và kính chuyên dụng, vớ cotton giữ ấm và vớ cao su bọc bên ngoài, găng tay, gương và còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin và thực phẩm khô..., nhằm giúp ngư dân an toàn khi lao động trên biển, đặc biệt là khi gặp các sự cố. 
 
Đợt này, nguyên Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập thập đỏ Việt Nam trao tặng 350 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại lễ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại lễ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân
Trước đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, chương trình đã trao tặng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã biển trên địa bàn và lực lượng kiểm ngư 650 bộ áo phao cứu sinh đa năng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà tài trợ dành cho ngư dân Quảng Bình.
Đại diện các nhà tài trợ trao tặng tượng trưng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Quảng Bình.
Đại diện các nhà tài trợ trao tặng tượng trưng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Quảng Bình.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương thường xuyên phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão, lũ, với tần suất, cường độ ngày càng cao hơn, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đời sống của người dân.
 
Đặc biệt, đối với bà con ngư dân, chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản lại càng khó khăn hơn, nhiều hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện để chuẩn bị đầy đủ trang bị cứu hộ nên phần nào ảnh hưởng đến sản xuất, không tự tin khi ra khơi, bám biển và ứng phó với các tình huống khi có thiên tai.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhà tài trợ trao tặng áo phap cho ngư dân.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân.
Từ đặc điểm và tình hình thực tiễn của tỉnh là thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kính đề nghị nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân và lực lượng kiểm ngư; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở phòng tránh thiên tai cho người dân và cộng đồng dân cư có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó...
 
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, món quà ý nghĩa này sẽ giúp ngư dân cải thiện điều kiện bảo hộ lao động, vững tin vươn khơi, bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Bà con ngư dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú bày tỏ sự vui mừng khi được tặng áo phao.
Bà con ngư dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú bày tỏ sự vui mừng khi được tặng áo phao.
Anh Tuấn
 

tin liên quan

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung

(QBĐT) - Ngày 15-11, tại miếu Thần Hoàng, thôn Tân Lực (xã Tân Thủy), Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung (17-11-1931 – 17-11-2021).

Phát hiện 13 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 9 ca ở Tuyên Hóa chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 14-11 đến 6 giờ ngày 15-11), Quảng Bình phát hiện 13 ca dương tính, trong đó có 9 ca đang xác định nguồn lây.

Phụ nữ Quảng Bình: Vững tin trên hành trình mới

(QBĐT) - Trải qua hành trình 5 năm với nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", quyết tâm cao và bản lĩnh kiên cường cùng khát vọng vươn lên, diện mạo Quảng Bình đã đổi thay tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao cả tinh thần và vật chất.