icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tuyên Hóa

  • 16:33 | Thứ Năm, 25/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25-11, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tuyên Hóa. 
ồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa
Tính đến ngày 24-11, huyện Tuyên Hóa có 166 ca mắc Covid-19. Trong đó có 93 ca trong cộng đồng. Riêng từ ngày 14-11 đến nay đã xuất hiện 2 ổ dịch tại thị trấn Đồng Lê với số ca bệnh liên quan lên tới 51 ca, số lượng F1, F2 tương đối lớn. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận điều trị 95 ca F0, đã điều trị khỏi bệnh 30 ca, đang điều trị 65 ca.
 
Trên địa bàn huyện hiện có 76 người đang cách ly tập trung, 699 người cách ly tại nhà. Huyện Tuyên Hóa cũng đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 40.000 người, trong đó có 19.522 người đã tiêm đủ 2 mũi. Các biện pháp phòng, chống dịch đang được toàn huyện triển khai quyết liệt nhằm sớm sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới khống chế, đẩy lùi và dập tắt dịch.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm thăm, tặng quà tại Đơn nguyên điều trị Covid-19 ở Trường mầm non xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm thăm, tặng quà tại Đơn nguyên điều trị Covid-19 ở Trường mầm non xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh trong thời gian gần đây nhưng cơ bản huyện Tuyên Hóa vẫn kiểm soát được tình hình.
 
Đặc biệt, huyện đã có những mô hình, cách làm hay, như: tổ chức dạy học trong khu cách ly, thành lập trạm y tế lưu động tại xã Văn Hóa, tiêm vắc-xin lưu động tại các địa bàn khó khăn…
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục quán triệt phương châm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đối với những khu vực có ca nhiễm mới cần khoanh vùng để tập trung truy vết, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng.
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa.
Đối với khu vực cần phong tỏa, phải xem xét tình hình thực tế để triển khai với phương châm “phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh”, kịp thời sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan. Huyện Tuyên Hóa cũng cần chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ biến động dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.
 
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm cùng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Đơn nguyên điều trị Covid-19 của Bệnh viên đa khoa huyện Tuyên Hóa mới được thành lập và đưa vào sử dụng ở Trường mầm non xã Sơn Hóa; thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của huyện 2.000 khẩu trang và đồ bảo hộ y tế.
 
Văn Tư

tin liên quan

Sau 1 tháng thích ứng linh hoạt: Vẫn còn sự chủ quan, lơ là với dịch

Dù tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhưng diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp.
 

Phát hiện thêm 30 ca nhiễm Covid-19 mới

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 24-11 đến 6 giờ ngày 25-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 2.517 ca, hiện có 2.168 ca đã điều trị khỏi.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc

(QBĐT) - Ngày 24-11, tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.