icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 13:59 | Thứ Năm, 18/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 18-11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện cho đội ngũ làm công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh.
 
Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh…
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Tổ chức hội khuyến học đã phát triển sâu rộng khắp các vùng miền, trong cộng đồng dân cư trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 27 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội (tăng 5 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ).
 
Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT).
 
Đến nay, toàn tỉnh có 217.961 gia đình đăng ký gia đình học tập; 1.976 dòng họ đăng ký dòng họ học tập; 1.100 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập; 732 đơn vị đăng ký đơn vị học tập.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh huy động xã hội hóa xây dựng Quỹ Khuyến học; tích cực vận động các tổ chức, đơn vị hảo tâm tài trợ học bổng, giúp đỡ cho học sinh nghèo, khuyết tật và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn…
 
Trong 5 năm, Quỹ Khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động được gần 300 tỷ đồng, bình quân mỗi năm vận động được gần 60 tỷ đồng. Các cấp hội đã cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, bị thiên tai, lũ lụt, giáo viên dạy giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi do bộ, ngành trung ương tổ chức với gần 728.000 suất, tổng số tiền gần 286 tỷ đồng…
 
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be trao cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be trao cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình.
 
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với 5 chỉ tiêu cơ bản và 12 nhiệm vụ chủ yếu.
 
Theo đó, để đưa phong trào KH, KT, xây dựng XHHT, học tập suốt đời của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững chắc, giai đoạn 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng XHHT, mô hình “công dân học tập” trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
 
Đặc biệt, hội khuyến học sẽ phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, xã hội cùng hội phụ huynh làm tốt 10 hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường; duy trì và phát triển các mô hình “Tiếng trống, tiếng kẻng khuyến học”, “Tiếng trống học tập”, “Nâng bước em đến trường”… 
 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KH, KT.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KH, KT.
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu biểu dương kết quả của các cấp Hội Khuyến học trong nhiệm kỳ qua; đặc biệt, vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ và Hội Khuyến học Việt Nam phát động.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cần nâng cao nhận thức và vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác KH, KT, xây dựng XHHT; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị cùng với triển khai đại trà xây dựng mô hình "Công dân học tập". Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức hội vững mạnh; phát triển quỹ KH, KT ở tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng; kịp thời cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường; hỗ trợ xây dựng nâng cấp trường lớp và khen thưởng động viên học sinh, sinh viên xuất sắc, giáo viên dạy giỏi, tài năng... Từ đó, xây dựng Quảng Bình sớm trở thành “Tỉnh học tập”, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển bền vững.
 
Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V ra mắt nhận nhiệm vụ.
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 thành viên; ông Trần Xuân Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI gồm 6 đại biểu chính thức.
 
Ghi nhận thành tích của Hội Khuyến học tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc về thành tích tiêu biểu trong phong trào KH, KT, xây dựng XHHT giai đoạn 2015-2020; Hội Khuyến học Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác KH, KT…
 
Hương Trà

tin liên quan

Ghi nhận thên 15 ca nhiễm Covid-19 mới

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17-11 đến 6 giờ ngày 18-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 2.281 ca, tổng số ca đang điều trị 218 ca.

Hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng

(QBĐT) - Sáng nay, 18-11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu huyện ủy, thị ủy, thành ủy quán triệt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản liên quan về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình, chiều nay, 17-11, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thương binh và Làng trẻ em SOS.