icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án tác động nhanh tại bản Sắt

  • 14:29 | Thứ Tư, 27/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 27-10, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết trực tuyến Biên bản ghi nhớ với UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Tuyên Quang để triển khai 8 dự án Tác động nhanh (QIP).
 
Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì lễ ký kết. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan đã tham gia lễ ký kết.
 Đồng chí Phó Chủ tịch Hồ An Phong và các đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Hồ An Phong và các đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại Quảng Bình, dự án tác động nhanh (QIP) sẽ xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường tại khu tái định cư bản Sắt (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) với tổng kinh phí dự án là 55.000 USD.
 
Quy mô thực hiện: Xây dựng 1 hệ thống dẫn nước sinh hoạt tự chảy từ núi cao về đến khu tái định cư với chiều dài 1,5km, gồm đập dâng nước, hố thu nước, bể lọc chậm, bể lọc điều hòa, mạng lưới ống cấp nước và đấu nối vào nhà dân, trường học.
 
Việc thi công đường ống nước từ điểm đấu nối vào đến nhà dân và trường học sẽ giao UBND xã chủ trì, huy động cán bộ, bộ đội biên phòng và người dân thực hiện.
 
Đồng thời, dự án sẽ xây dựng 34 nhà tắm/nhà vệ sinh khép kín và bồn chứa nước cho 34 hộ gia đình đồng bào Vân Kiều ở bản Sắt (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).
Các đại biểu dự lễ ký kết.
Các đại biểu dự lễ ký kết.
Dự án được triển khai dựa trên nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ QIP của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) với 50.000 USD và đóng góp của người hưởng lợi (bằng vật liệu, công lao động) là tương đương 5.000 USD. Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 11-2021 và hoàn thành vào tháng 3-2022.
 
Khi dự án hoàn thành, sẽ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 34 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 152 nhân khẩu của bản Sắt, điểm trường mầm non và tiểu học tại bản; đồng thời, phòng ngừa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe, giúp đồng bào bản Sắt ổn định cuộc sống.
 
Tại lễ ký kết, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma ghi nhận, thành công của Chương trình dự án Tác động nhanh tại Việt Nam đã khẳng định về tính hữu dụng của chương trình trong việc mang lại những chuyển biến nhanh tại tuyến cơ sở.
 
Đại sứ khẳng định, hợp tác giữa Đại sứ quán và chính quyền của các địa phương trong việc triển khai đúng tiến độ các dự án này thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ và Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. 
Tỉnh Quảng Bình ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ triển khai Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường tại khu tái định cư bản Sắt
Tỉnh Quảng Bình ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ triển khai Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường tại khu tái định cư bản Sắt
Thay mặt UBND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã cảm ơn Đại sứ quán Ấn Độ và Chính phủ Ấn Độ về việc triển khai Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường tại khu tái định cư bản Sắt.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những lợi ích mà các dự án nhỏ mang lại đối với các vùng sâu và khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giáo dục cơ bản, đường sá, tưới tiêu và cấp nước, đóng góp vào nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. 
 
Được biết, vào đầu tháng 10-2021, Đại sứ quán Ấn Độ cũng đã triển khai ký kết 2 bản ghi nhớ liên quan đến dự án Tác động nhanh tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Với 10 dự án mới triển khai trong năm 2021, đến nay, tổng các dự án tác động nhanh QIP của Ấn Độ tại Việt Nam là 37 tại 33 tỉnh, thành phố. 
A. Tuấn
 

tin liên quan

Quảng Bình phát hiện thêm 6 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 26-10 đến 6 giờ ngày 27-10), Quảng Bình ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận trực tuyến về các dự án luật

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 26-10, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Nhà báo Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.