icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận trực tuyến về các dự án luật

  • 19:13 | Thứ Ba, 26/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 26-10, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên thảo luận.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên thảo luận.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì phiên họp với sự tham gia của các đại biểu Nguyễn Tiến Nam và Trần Quang Minh. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật CSCĐ. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đã tham gia thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật CSCĐ, đồng thời khẳng định Luật CSCĐ sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Kết thúc phiên thảo luận, lãnh đạo Bộ Công an đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Quảng Bình.

Buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT. Tại điểm cầu Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) đã phát biểu các nội dung về quyền nhân thân; về một số nội dung cần sửa đổi để bảo đảm tôn trọng quyền tác giả, khuyến khích lao động sáng tạo và khẳng định rõ quyền nhân thân; về quyền đăng ký sáng chế, phát minh… sử dụng ngân sách Nhà nước; về tác giả, đồng tác giả; vấn đề bảo hộ quyền SHTT, tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT…

Cuối phiên làm việc buổi chiều, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngọc Mai

tin liên quan

Đóng góp chủ động, ứng xử tích cực, sẻ chia trách nhiệm

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác, cùng Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra theo hình thức trực tuyến, từ ngày 26 đến 28-10. Dịp này, một số hội nghị cấp cao của các nước trong tiểu vùng cũng được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hội nghị, theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN năm 2021.
 

Khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 26-10, Ban Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai trọng tâm mà ASEAN cần tập trung

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ASEAN cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, linh hoạt về kiểm soát đại dịch COVID-19 với sự tham gia của cả cộng đồng, đồng thời cần định vị chỗ đứng mới.