Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TX. Ba Đồn

  • 13:53 | Thứ Năm, 23/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (23-9), đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TX. Ba Đồn.

Cùng đi có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm với thị xã Ba Đồn và phường Quảng Thọ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm với TX. Ba Đồn và phường Quảng Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường Ba Đồn và Quảng Thọ. Từ khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 16-9, đến 17 giờ ngày 22-9, TX. Ba Đồn có 37 ca; trong đó phường Quảng Thọ có 29 ca, phường Ba Đồn có 6 ca và phường Quảng Thuận 2 ca. Trong số 233 trường hợp F1 đã cách ly có 23 người cách ly tại nhà do bệnh nền, trẻ em dưới 5 tuổi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng trang thiết bị y tế cho các tổ kiểm soát dịch Covid-19.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng trang thiết bị y tế cho các tổ kiểm soát dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TX. Ba Đồn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Việc khoanh vùng được thực hiện theo diện hẹp, xét nghiệm nhiều vòng để rà soát, bóc tách F0. Việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Nhân dân các khu vực phong tỏa bảo đảm kịp thời, giúp Nhân dân yên tâm thực hiện quy định phòng, chống dịch.

Thị xã cũng đã xây dựng và triển khai các phương án hỗ trợ Nhân dân kết nối, tiêu thụ nông sản, sản xuất, kinh doanh… phù hợp, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường được chú trọng, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát thuộc phường Ba Đồn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát thuộc phường Ba Đồn.

Tại phường Quảng Thọ, nơi có số F0 lớn, địa phương đã thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch của thị xã. Phường đã thành lập 37 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra. Mặt khác, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, an toàn; cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực phong tỏa; kích hoạt các khu cách ly tập trung…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận các giải pháp bảo đảm mục tiêu của việc phong tỏa, giãn cách; tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định chống dịch; tổ chức xét nghiệm nhanh, truy vết kịp thời; có giải pháp bảo vệ an toàn 9 xã vùng Nam, địa bàn có đồng bào tôn giáo; làm tốt công tác hậu cần…

Đồng chí Cao Văn Định: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
Đồng chí Cao Văn Định: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá khái quát kết quả phòng, chống dịch của tỉnh trong 4 tuần qua. Theo đó, tỉnh đã áp dụng hiệu quả kinh nghiệm của các địa phương và nội dung chỉ đạo của Trung ương. Đối với TX. Ba Đồn, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ để đẩy nhanh việc dập dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chống dịch của địa phương, đặc biệt là việc khoanh vùng hẹp, cách ly kịp thời, xác định ổ dịch, xét nghiệm nhiều vòng trong các khu vực phong tỏa. Công tác lãnh, chỉ đạo chống dịch quyết liệt, chủ động; việc tổ chức sắp xếp lực lượng hỗ trợ tại các địa phương chu đáo; công tác truy vết kịp thời, chính xác…

Đồng chí Trương An Ninh,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định phong tỏa, “ai ở đâu ở yên đó”. Cùng với việc phong tỏa, tổ chức xét nghiệm RT-PCR nhiều vòng, bảo đảm sàng lọc, bóc tách hết F0 trong cộng đồng. Các vùng thực hiện Chỉ thị 15 cần có sự giám sát chặt để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập; xem xét lấy mẫu đại diện gia đình để tiếp tục tầm soát nguy cơ. Các "vùng xanh" tiếp tục duy trì kiểm soát, ngăn ngừa F0. Đối với công tác cách ly, TX. Ba Đồn cần quản lý chặt chẽ, cách ly bảo đảm khoa học, ngăn ngừa tình trạng lây chéo.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Về khám và điều trị F0, thị xã tiếp tục chuyển bệnh nhân về các cơ sở điều trị của tỉnh theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị TX. Ba Đồn đặt ra lộ trình và giải pháp cụ thể, quyết tâm trong thời gian từ 1 đến 2 tuần tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh. Trong công tác tuyên truyền cần tiếp tục cảnh báo để bà con nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động phòng, chống dịch. Việc xây dựng phương án và lộ trình, mục tiêu chống dịch cần công khai, cụ thể để Nhân dân nắm và theo dõi.

Riêng đối với phường Quảng Thọ, nơi có số ca F0 lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương phát huy hơn nữa tinh thần “xã phường là pháo đài chống dịch”, phương châm “4 tại chỗ” để chủ động hơn trong phòng, chống dịch thời gian tới, góp phần cùng thị xã phòng, chống dịch hiệu quả.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tặng các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 cho các chốt kiểm soát trên địa bàn. 

Ngọc Mai