icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

  • 13:58 | Thứ Sáu, 16/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (16-7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

sdfghjkl
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Nổi bật, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả.

Ngành Tuyên giáo cũng đã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội với cách làm mới, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phù hợp với công tác phòng, chống dịch; chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2021, tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Theo đó, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà ngành Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó ngành Tuyên giáo cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội; đổi mới và đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021.

Th. H