icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới đến thăm, động viên các chốt trực của khu vực phong tỏa vì dịch Covid-19

  • 16:47 | Chủ Nhật, 25/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 25-7, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực khu vực phong tỏa vì dịch Covid-19 của phường Nam Lý (TP. Đồng Hới). Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQVN thành phố, Văn phòng Thành ủy Đồng Hới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đến cán bộ địa phương, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở chốt khu vực phong tỏa.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở chốt khu vực phong tỏa.
Sau khi ca F0 trên địa bàn phường Nam Lý được phát hiện, thành phố đã chỉ đạo thành lập 15 chốt phong tỏa với trên 100 thành viên trực chốt được huy động từ công an, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên. Lực lượng trực chốt không quản khó khăn, tổ chức chốt trực 24/24 bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn trong khu phong tỏa.
 
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở các chốt; đồng thời, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của phường Nam Lý.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao hỗ trợ 30 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm nhằm động viên địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao hỗ trợ 30 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm nhằm động viên địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, khó lường, chính vì vậy địa phương cần tập trung làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16; lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát tại khu vực phong tỏa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch… 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng đề nghị địa phương quan tâm đến đời sống nhân dân, thực hiện nhanh việc hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng do đại dịch, nhất là các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách; tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng chính quyền địa phương và thành phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất…

Đoàn đến thăm và kiểm tra việc thực hiện bếp ăn tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia làm nhiệm vụ ở các điểm chốt tại Trường Tiểu học số 3 Nam Lý.
Đoàn đến thăm và kiểm tra bếp ăn tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt tại Trường Tiểu học số 3 Nam Lý.

Đoàn cũng đến thăm và kiểm tra bếp ăn tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt tại Trường Tiểu học số 3 Nam Lý.

Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cho các chốt trực khu vực phong tỏa vì dịch Covid-19 của phường Nam Lý; 5 triệu đồng cho bếp ăn tình nguyện của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nam Lý nhằm động viên địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

 N.L