icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình xuất quân hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

  • 13:08 | Thứ Ba, 27/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (27-7), tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới), UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế Quảng Bình và đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới lên đường vào TP. Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Tham gia tiễn và động viên đoàn cán bộ y tế có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 
Đội hình cán bộ y tế của tỉnh Quảng Binh vào “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Đội hình cán bộ y tế của tỉnh Quảng Binh vào “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mặc dù Quảng Bình cũng đang có dịch, nhưng với tinh thần cả nước đoàn kết chung tay phòng, chống dịch, 29 cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình vẫn tình nguyện hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà, động viên đoàn cán bộ y tế Quảng Bình vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế Quảng Bình có 12 người (gồm 4 bác sỹ và 8 điều dưỡng, kỹ thuật viên) tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Quận 10; đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm 17 người (9 bác sỹ và 8 điều dưỡng) tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch ở Quận 9 (TP. Hồ Chí Minh).
 
Đây là những cán bộ y tế đã xung phong tình nguyện hỗ trợ công tác xét nghiệm, hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ y tế.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ y tế.
Tặng hoa động viên và phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng biểu dương tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị và ý thức cống hiến, tình nguyện xung phong ra tuyến đầu hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của các cán bộ y tế. Đồng thời, mong muốn các thành viên tham gia đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết chung tay, chung sức của các thành viên trong đoàn công tác để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP. Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, hành động vì nghĩa tình đồng bào, vì lợi ích sức khỏe, tính mạng của cộng đồng.
Bác sỹ Lê Kiên Cường, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới thay mặt đoàn cán bộ y tế phát biểu, bày tỏ quyết tâm hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Bác sỹ Lê Kiên Cường, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới thay mặt đoàn cán bộ y tế phát biểu, bày tỏ quyết tâm hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà và chúc đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh và cả nước đầy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh Covid-19.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, đợt ra quân lần này, với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các y, bác sỹ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dặn dò các cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dặn dò cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Đồng chí Trần Thắng yêu cầu đoàn công tác tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm trí, sức lực, kinh nghiệm để góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cảm ơn người thân, gia đình của các y bác sỹ đã ủng hộ, đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức; luôn là hậu phương vững chắc để những "chiến sỹ áo trắng" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường tặng quà cho đoàn cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường tặng quà cho đoàn cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Trên tinh thần tự nguyện của doanh nghiệp vận tải, trong đợt này, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cũng đã cho phép Công ty TNHH vận tải Tâm Trí và HTX vận tải Phú Thành Tuyên Minh tham gia vận chuyển đoàn cán bộ y tế của tỉnh Quảng Bình vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
 
Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã đến tặng quà, động viên, tiễn đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình lên đường.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà, động viên đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh trước lúc lên đường.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà, động viên đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh trước lúc lên đường.

 

* Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh:

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà, động viên đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà, động viên đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Dương Thanh Bình dặn dò các thành viên đoàn cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Đồng chí Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Dương Thanh Bình dặn dò các thành viên đoàn cán bộ y tế trước lúc lên đường.
Đội hình cán bộ y tế của tỉnh Quảng Binh vào “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Đội hình cán bộ y tế của tỉnh Quảng Bình vào “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
 
A.T