icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổ chức hội thảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an toàn

  • 12:00 | Thứ Tư, 23/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23-6, tại tỉnh  Quảng Bình đã diễn ra hội nghị bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2021) do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình tổ chức. 

Toàn cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Quốc phòng có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Quảng Bình sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội thảo bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an toàn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Quảng Bình sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội thảo chu đáo

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm khẳng định, làm rõ thêm đóng góp và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hội thảo là sự kiện tri ân, tôn vinh công lao, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nội dung hội thảo cũng tập trung nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng; về quan điểm, tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng tướng Nguyễn Hoàng Nhiên tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Thiếu tướng tướng Nguyễn Hoàng Nhiên tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo, bao gồm nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, phân công tổ chức và các hoạt động bên lề hội thảo…

Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận về nội dung, chương trình hội thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Quảng Bình rất vinh dự, tự hào khi được phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch về lễ kỷ niệm. Riêng về hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hoạt động của lễ kỷ niệm, trên cơ sở trách nhiệm được phân công, tỉnh sẽ tích cực phối hợp để hội thảo thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất một số ý kiến liên quan đến nội dung hội thảo, hình thức tổ chức nhằm bảo đảm hội thảo thành công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp; đồng thời khẳng định, Quảng Bình cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội thảo bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an  toàn.

Các đại biểu kiểm tra địa điểm tổ chức hội thảo theo phương án trực tiếp.
Các đại biểu kiểm tra địa điểm tổ chức hội thảo theo phương án trực tiếp.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên đã tiếp thu các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đại biểu dự hội nghị để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội thảo. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ xây dựng hai phương án là tổ chức trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh Covid-19. Phương án tổ chức trực tiếp, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 18-8-2021 tại thành phố Đồng Hới.

Đồng chí Thiếu tướng cũng đã có các ý kiến cụ thể về chủ đề, thành phần khách mời tham dự hội thảo, nội dung tham luận, các hoạt động bên lề hội thảo… Các ý kiến của đại biểu, đặc biệt là của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bộ Quốc phòng sẽ bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo, bảo đảm hội thảo thành công tốt đẹp.

Đồng chí đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Ngọc Mai