icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bình tĩnh, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan sang Quảng Bình

  • 20:26 | Chủ Nhật, 13/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến thăm và kiểm tra các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa chiều 13-6. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, nhằm bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh vào địa bàn tỉnh, Quảng Bình đã kích hoạt và thành lập mới 9 tổ, chốt tại các “cửa ngõ” vào tỉnh, gồm: 1 tổ tại Cảng hàng không Đồng Hới, 4 tổ trên tuyến đường sắt và 4 chốt trên tuyến đường bộ. Lực lượng tham gia các chốt gồm: công an, y tế, quân sự, biên phòng, thanh tra giao thông, đoàn viên thanh niên các địa phương… tùy  thuộc vào địa điểm lập tổ, chốt. Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tình hình, không tiếp nhận người đi vào Quảng Bình từ các địa bàn có dịch của các tỉnh, thành phố theo các thông báo. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Bình tĩnh, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan sang Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Bình tĩnh, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan sang Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ hai chốt trên tuyến đường bộ thuộc địa bàn huyện Tuyên Hóa gồm chốt trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Hương Hóa và chốt trên đường xuyên Á, thuộc xã Thuận Hóa.  
 
Tại các chốt kiểm soát Covid-19, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực, mỗi ca 6 giờ nhằm kiểm soát y tế; kiểm tra công tác phòng, chống dịch theo quy định. Thời điểm thành lập đến nay, hai chốt kiểm soát Covid-19 nói trên đã kiểm soát trên 1.000 phương tiện, thực hiện khai báo y tế trên 1.500 lượt người. Đến nay chưa có trường hợp nào phải cách ly tập trung.
 
Việc kiểm soát chặt chẽ phương tiện lưu thông qua các chốt là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm đến thời điểm này, Quảng Bình là một trong những địa phương chưa xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Hóa.
Thăm, kiểm tra các chốt kiểm soát Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại tỉnh láng giềng Hà Tĩnh, số ca dương tính đang tăng cao, nnguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Bình là rất lớn. Đề nghị cán bộ, chiến sĩ các chốt gác nói riêng, toàn tỉnh nói chung bình tĩnh, sáng suốt, chủ động triển khai kịp thời các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn dịch lây lan vào Quảng Bình. 
Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông qua địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông qua địa bàn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát để các lực lượng yên tâm làm nhiệm vụ; đồng thời lưu ý các lực lượng kiểm soát chặt chẽ nhưng không “ngăn sông cấm chợ” thái quá gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Hương Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Hương Hóa.
Với những diễn biến phức tạp hiện nay của dịch bệnh trong toàn quốc nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị người dân toàn tỉnh khai báo trung thực các thông tin với cơ quan chức năng khi đi, về từ các vùng dịch; hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ, nhóm phòng chống Covid-19 tại địa phương hoàn thành nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Thuận Hóa
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Thuận Hóa.
Trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định, Quảng Bình luôn sẵn sàng để hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
 
Dịp này, Công đoàn ngành Y tế đã tặng mỗi chốt kiểm soát Covid-19 số tiền 10 triệu đồng.
 
Một số hình ảnh tại các chốt kiểm soát Covid-19 tại phía bắc tỉnh: 
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện tại chốt kiểm soát Covid-19.
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện tại chốt kiểm soát Covid-19.
 
Tại các chốt kiểm soát Covid-19, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực.
Tại các chốt kiểm soát Covid-19, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực.
 
Tại các chốt kiểm soát Covid-19, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực.
Tại các chốt kiểm soát Covid-19, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực.
Ngọc Mai