icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

UBND tỉnh tiếp xã giao Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh

  • 18:10 | Thứ Tư, 12/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 12-5, UBND tỉnh đã tổ chức buổi tiếp Giám mục Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh do đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Giám mục Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng các thành viên.
Giám mục Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các thành viên.

Tại buổi tiếp, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp long trọng, hiếu khách của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Giám mục Nguyễn Anh Tuấn chúc tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ổn định, an lành, hạnh phúc, chúc mối quan hệ tôn giáo và chính quyền ngày càng gắn bó, chân thành, để cùng chung tay phụng sự đất nước, nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chúc mừng và gửi lời chào trân trọng đến Giám mục Nguyễn Anh Tuấn.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chúc mừng và gửi lời chào trân trọng đến Giám mục Nguyễn Anh Tuấn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ An Phong gửi lời chào trân trọng tới Giám mục Nguyễn Anh Tuấn và các thành viên của đoàn. Giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sự nỗ lực và thành tựu đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn của tỉnh thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của giám mục, các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trên địa bàn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng quà cho Giám mục Nguyễn Anh Tuấn.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho Giám mục Nguyễn Anh Tuấn.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác tôn giáo luôn được tỉnh Quảng Bình hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước. Những năm qua, đời sống người dân toàn tỉnh, bao gồm đồng bào công giáo, có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế các địa bàn vùng giáo được đẩy mạnh và đạt nhiều hiệu quả tích cực. Đối với một số tồn tại, vướng mắc, tỉnh mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Giám mục Nguyễn Anh Tuấn quan tâm phối hợp để giải quyết trên tinh thần cởi mở, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con giáo dân, xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền và tôn giáo ngày càng gắn kết, phát triển tốt đẹp vì lợi ích chung.

Ngọc Mai