icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  • 14:06 | Thứ Tư, 28/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 28-4, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ CCTP Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương quán triệt những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm về công tác nội chính, PCTN và CCTP nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác nội chính, PCTN và CCTP nhiệm kỳ Đại hội XIII .

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác nội chính đạt được những kết quả tích cực, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Về công tác CCTP, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp và CCTP được nâng lên rõ rệt. Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về CCTP...

Đại hội XIII của Đảng đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính cần tập trung thực hiện giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhấn mạnh “giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Xác định “chủ động phòng ngừa” là chính… ”.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác PCTN, có 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền; tích cực sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, về PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Về công tác CCTP, có 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp; đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, thi hành án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp; hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã được nghe, thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và CCTP và kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 của ngành nội chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các ban nội chính ở các tỉnh, thành ủy cần tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu chủ trương của Đảng, nhất là nghiên cứu cơ chế để “không thể tham nhũng”, "không dám tham nhũng"; tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người tố cáo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng...

Thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống lãng phí; nghiên cứu, tham mưu tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị làm công tác nội chính, đấu tranh PCTN và các cơ quan tư pháp, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác nội chính.

Trên cơ sở các ý kiến đồng tình của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương giao các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và kế hoạch phát động phong trào thi đua để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Ngọc Mai