icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình viếng, dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ; Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc

  • 13:40 | Thứ Ba, 09/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), mừng Xuân mới Tân Sửu 2021, ngày 9-2 (tức ngày 28 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh. 
 

Dự lễ có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực Thành ủy Đồng Hới và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông. 

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh
Các đại biểu dâng hương, hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc ta. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, toàn dân tộc Việt Nam, lấy lý luận chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động đã lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân Quảng Bình
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân Quảng Bình

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ngay sau đó, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc ở xã Lý Trạch (Bố Trạch). 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.

Tham dự lễ viếng có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nuớc.
Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nuớc.

Sau nghi thức thỉnh chuông truyền thống, các đại biểu đã đặt vòng hoa lên đài tưởng niệm, dâng hương và dành một phút mặc niệm với lòng thành kính biết ơn, tưởng nhớ sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến dâng hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dâng hương lên từng phần mộ các Anh hùng Liệt sỹ
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ
N.L