icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Quảng Bình

  • 16:22 | Thứ Năm, 18/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 18-2 (nhằm ngày 7 tháng Giêng), tại xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp-PTNT tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 
Tham dự lễ còn có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp-PTNT; Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình, dự lễ phát động có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và xã Quang Phú. 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.
Tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp-PTNT Hà Công Tuấn đã báo cáo một số kết quả công tác bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Theo đó, ngành lâm nghiệp đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại Quyết định số 886/QĐ-TTg, ngày 16-06-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cả nước đã trồng bình quân 227 nghìn ha rừng tập trung và 67 triệu cây phân tán mỗi năm.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT Hà Công Tuấn báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp-PTNT Hà Công Tuấn báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Riêng năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, cả nước vẫn trồng được 230.288 ha rừng trồng tập trung và 80 triệu cây phân tán; cung cấp 30,5 triệum3 gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực, giảm cả về số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 2.567 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 13,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2019. 
 
Tại Quảng Bình, năm 2020, toàn tỉnh đã trồng 8,1 nghìn ha rừng tập trung, sản lượng gỗ khai thác đạt 450 nghìn m3; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm; tỷ lệ che phủ rừng 68%, đứng thứ hai cả nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đã xác định các mục tiêu, giải pháp đột phá, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5-4%/năm; phát triển lâm nghiệp theo hướng tăng cường quản lý bảo vệ rừng gắn với dịch vụ môi trường rừng; chú trọng trồng rừng gỗ lớn; ổn định độ che phủ của rừng 68%. 
 
Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 của ngành lâm nghiệp là nâng cao chất lượng và ổn định tỷ lệ che phủ rừng cả nước ở mức 42%; tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 5,0% đến 5,5%; thu tiền từ dịch vụ môi trường rừng hàng năm tăng 5%; kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 20 tỷ USD, giá trị thị trường lâm sản trong nước đạt 5 tỷ USD vào năm 2020, sản lượng gỗ rừng trồng tập trung 35 triệu m3. 
 
Để đạt được mục tiêu cơ bản này, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp-PTNT cho rằng: cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp; các địa phương tổ chức rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai đồng bộ chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; phân công trách nhiệm cụ thể quản lý, bảo vệ và chăm sóc, đảm bảo cây trồng, rừng trồng chất lượng cao; các cấp, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Các lực lượng tham gia lễ phát động
Các lực lượng tham gia lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường, Người căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân ta lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. “Tết trồng cây” đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón xuân. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý: Phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường và điều đó đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia; từ đó, việc trồng cây, trồng rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn và hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước… Cần chú trọng lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa và thời vụ trồng rừng của từng nơi; đồng thời, cần nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ; trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; trồng rừng phòng hộ biên giới; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới, trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi trọc,…
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu hưởng ứng
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hứa sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cho biết: Ngay trong buổi lễ phát động này, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh cũng phát động, ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; phấn đấu đưa kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2021 cao hơn, ít nhất bằng 1,5 lần so với năm 2020 và từ năm 2022 đến năm 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 04-12-2020; gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng chế biến sâu, gia tăng tỷ trọng, giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi để Quảng Bình cùng cả nước phát triển nhanh và toàn diện, bền vững.
 
Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống phát động
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Ngay sau khi đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, các đại biểu; đại diện các lực lượng, địa phương đã tham gia trồng cây tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Quang Phú, TP. Đồng Hới.
 
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
…và thực hiện nghi thức tỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Tại đền thờ, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Tiếp đó, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ.
Cùng ngày, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới.
 
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo trung tâm báo cáo một số nét về tình hình hoạt động của đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã động viên tập thể cán bộ, giáo viên nơi đây tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm; từng bước xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, trở thành ngôi nhà chung thân thương của trẻ khuyết tật trên địa bàn. 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới và cho tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho tỉnh và Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới.
Chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới và với mong muốn hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật trong toàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã tặng phần quà 660 triệu đồng cho trung tâm và cho tỉnh Quảng Bình.
 
Hình ảnh một số hoạt động của đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác tại Quảng Bình:
Các địa biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Các đại biểu lực lượng vũ trang tham gia Tết trồng cây.
Các đại biểu lực lượng vũ trang tham gia Tết trồng cây.
Đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và dồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây.
Đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây.
Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Đề thời Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dâng hương tại Đề thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tình Quảng Bình.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tình Quảng Bình.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dâng hương tại.Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tình Quảng Bình.
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân Quảng Bình.
đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới.Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới.
Nguyễn Hoàng-Ngọc Lưu-Xuân Hoàng