icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhân ngày 27-2

  • 21:06 | Thứ Sáu, 26/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021), chiều 26-2, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Quảng Bình) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1-2020, dựa trên trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh. Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trung tâm gồm có 15 khoa, phòng; trong đó có 3 phòng chức năng và 12 khoa, phòng chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Chúc cán bộ, nhân viên CDC sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Chúc cán bộ, nhân viên CDC Quảng Bình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do vừa kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy vừa tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid-19... nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các ban, ngành, địa phương, CDC Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã nỗ lực tiên phong trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng với toàn tỉnh hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Sở Y tế, CDC Quảng Bình kiểm tra phòng xét nghiệm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo CDC Quảng Bình kiểm tra phòng xét nghiệm.

Gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, y bác sỹ CDC Quảng Bình nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những đóng góp của CDC Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác phối hợp, tham mưu và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Là lực lượng nơi tuyến đầu, phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt trước những tình huống bất ngờ, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ CDC Quảng Bình đã làm tốt việc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu và xét nghiệm kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao, góp phần hạn chế, đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, y bác sĩ CDC Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, y bác sĩ CDC Quảng Bình.

Chia sẻ với những khó khăn của CDC Quảng Bình, trong đó cơ sở vật chất còn hạn chế, tác động đến hoạt động chuyên môn của đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, xây dựng tập thể đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm hơn nữa đến các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên CDC Quảng Bình tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng phòng chống dịch trong mọi tình huống. Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, CDC Quảng Bình cần tiếp tục chủ động phối hợp và tham mưu cho chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh trong công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ, y bác sỹ CDC Quảng Bình
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ, y bác sỹ CDC Quảng Bình

Nhân dịp đón xuân mới và kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời tri ân đến đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế nói chung, CDC Quảng Bình nói riêng bởi những đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh; chúc cán bộ, y bác sỹ, nhân viên CDC Quảng Bình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, chung tay cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ngọc Mai