icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết ngư dân và một số đơn vị công an trên địa bàn

  • 13:36 | Thứ Ba, 09/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 9-2, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết ngư dân tại Cảng cá Nhật Lệ, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp-PTNT, Văn phòng UBND tỉnh và UBND TP. Đồng Hới.  
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng quà, chúc Tết ngư dân tại Cảng cá Nhật Lệ.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng quà, chúc Tết ngư dân tại Cảng cá Nhật Lệ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã hỏi thăm tình hình đời sống, sản xuất của bà con ngư dân và vui mừng trước kết quả đạt được trong năm qua.
 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm bày tỏ mong muốn bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi khai thác và đánh bắt được nhiều hải sản hơn nữa trong năm mới 2021; đồng thời lưu ý ngư dân cần đầu tư trang bị công nghệ hiện đại, nâng cấp đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để bám biển khai thác, vừa làm giàu cho gia đình, quê hương vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; tuân thủ luật pháp quốc tế trong quá trình đánh bắt xa bờ.  
…và động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
…và động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển khai thác thủy sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần thực hiện các chính sách ưu tiên hỗ trợ và tăng cường giáo dục, tập huấn đầy đủ cho ngư dân về việc tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước cũng như quốc tế trong quá trình khai thác hải sản, đánh bắt xa bờ.
Nguyễn Hoàng
 
* Ngày 8-2, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng chỉ huy một số đơn vị đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết Tân Sửu tại một số đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an TP. Đồng Hới.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH.
Thăm, chúc Tết tại Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Đại tá Nguyễn Tiến Nam yêu cầu, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nguy cơ xảy ra cháy cao từ việc thắp hương, đốt vàng mã; do vậy, đơn vị cần phải thực hiện tốt công tác trực ban, trực chiến đảm bảo nghiêm túc; cần quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ tham gia trực tết đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và vận động, thu hồi nhân dân giao nộp pháo.
 
Đánh giá về một số kết quả công tác trong thời gian qua, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà đơn vị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được, đặc biệt là việc tham mưu triển khai thực hiện các mặt công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm phạm luật về pháo.  
Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp giao một số nhiệm vụ mà Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phải nghiêm túc thực hiện, như đảm bảo quân số tham gia ứng trực, nhất là lực lượng CS113, CSTT để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu; cần lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại các địa bàn để đánh giá kết quả về đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, tình hình đốt pháo trái phép tại địa bàn. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là và cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo để tạo tính răn đe, giáo dục chung.
 
Trực tiếp kiểm tra tại phòng tiếp công dân, giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành tại đơn vị Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn đơn vị cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, quản lý tốt người nước ngoài và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngay sau Tết, nhu cầu người dân đến làm hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến, đơn vị cần phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân, trụ sở tiếp dân phải sạch sẽ, ngăn nắp và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lộn xộn. 
Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm, chúc Tết tại Công an xã Bảo Ninh.
Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm, chúc Tết tại Công an xã Bảo Ninh.
Thăm, chúc Tết tại Công an TP. Đồng Hới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, với địa bàn trung tâm của tỉnh, đơn vị cần tập trung đẩy mạnh các mặt công tác, cùng phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đặc biệt, là đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, hạn chế đến mức tối đa việc đốt pháo trái phép, cũng như đảm bảo tốt cho nhân dân vui tết đến an toàn, vui tươi và hạnh phúc.
 
Trần Tuấn