icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao các đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và Hàn Quốc

  • 08:43 | Chủ Nhật, 17/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trước thềm hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2021, tối 16-1, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao các đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản là ông Yamamoto Kohei, Bí thư thứ nhất, phụ trách thương mại và đầu tư. Cùng đi có thành viên Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp.

Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc do ông Kim Eui Joong, Tham tán thương mại làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho ông Yamamoto Kohei, Bí thư thứ nhất, phụ trách thương mại và đầu tư, trưởng đoàn Đại sứ quán Nhật Bản.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho ông Yamamoto Kohei, Bí thư thứ nhất, phụ trách thương mại và đầu tư, trưởng đoàn Đại sứ quán Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chào mừng đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đến tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2021.

Giới thiệu khái quát về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình và một số nội dung tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi thông qua những cam kết cụ thể của tỉnh.

Cùng với tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với các đại sứ quán tổ chức các hội nghị song phương nhằm chia sẻ cụ thể hơn về những cơ hội hợp tác đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đại sứ quán vì sự quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai và những hiệu quả tích cực trong quá trình hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.   

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đại diện các đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội hợp tác với Quảng Bình trong tương lai.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác tại Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Hàn Quốc đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác đầu tư, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Quảng Bình với các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc nói chung ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho ông Kim Eui Joong, Tham tán thương mại, trưởng đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho ông Kim Eui Joong, Tham tán thương mại, trưởng đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc.

Ngọc Mai