icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông-xuân tại Lệ Thuỷ

  • 21:02 | Thứ Ba, 29/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 29-12, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất sau lũ và triển khai vụ đông-xuân 2020-2021 tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và UBND huyện Lệ Thủy.
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông-xuân tại xã Mai Thủy (Lệ Thủy).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông-xuân tại xã Mai Thủy (Lệ Thủy).
Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài nhưng người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chuẩn bị mọi điều kiện, tập trung sản xuất vụ đông-xuân. Theo kế hoạch vụ đông-xuân 2020-2021, huyện Lệ Thủy gieo cấy 10.200ha lúa, 200ha ngô, 520ha khoai lang, hơn 1.000ha rau các loại, 265ha lạc, 830ha sắn, 115ha khoai và 80ha đậu các loại.
 
Hiện tại, người dân các xã Mai Thủy, Hoa Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Hưng Thủy… đã tiến hành gieo cấy hơn 200ha lúa; số diện tích còn lại bà con đang khẩn trương làm đất, gieo sạ bảo đảm theo đúng kế hoạch và lịch thời vụ. Vụ đông-xuân này, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi bộ giống lúa theo hướng chất lượng như: P6, VNR20, Thiên ưu 8, VN20, Thái Xuyên 111…
 
Người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy cũng đã tập trung làm đất, xuống giống gieo trồng hơn 180ha khoai lang, 350ha rau các loại.  
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm mô hình rau sạch của người dân xã Thanh Thủy (Lệ Thủy).
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm mô hình rau sạch của người dân xã Thanh Thủy (Lệ Thủy).
Sau khi kiểm tra tình hình gieo cấy lúa tại xã Mai Thủy và cánh đồng rau màu xã Thanh Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã biểu dương sự nỗ lực của chính quyền địa phương, bà con nhân dân huyện Lệ Thủy trong việc khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất sau mưa lũ.
Người dân huyện Lệ Thủy khẩn trương sản xuất vụ đông-xuân theo đúng lịch thời vụ.
Người dân huyện Lệ Thủy khẩn trương sản xuất vụ đông-xuân theo đúng lịch thời vụ.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển đổi cây trồng, đặc biệt là chuyển đổi đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; theo dõi tình hình thời thiết, khẩn trương gieo trồng bảo đảm đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi; tập trung triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm sản xuất đông - xuân thắng lợi. 
 
Chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện phát triển các vườn rau kiểu mẫu, xây dựng các vườn rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap…
 
Lan Chi