icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN thăm và tặng quà tại huyện Lệ Thủy

  • 18:11 | Thứ Hai, 07/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 7-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do các đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Lệ Thủy.

Cùng đi, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã Lộc Thủy, sau khi nghe đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo khái quát về tình hình thiệt hại và công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ trong tháng 10 vừa qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống thiên tai và chỉ đạo khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân của huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tiền hỗ trợ người dân bị sập nhà tại xã Lộc Thủy.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tiền hỗ trợ người dân bị sập nhà tại xã Lộc Thủy.

Thăm hỏi tình hình đời sống của bà con nhân dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà người dân gặp phải đồng thời biểu dương tinh thần tương thân, tương ái của người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí nhấn mạnh: Ủy ban MTTQVN các cấp sẽ luôn đồng hành cùng người dân để hỗ trợ bà con từng bước ổn định đời sống.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại của người dân để hỗ trợ kịp thời. Quá trình phân bổ nguồn Quỹ cứu trợ, Ủy ban MTTQVN tỉnh và mặt trận các cấp cần tập trung ưu tiên cho việc ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho người dân và sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình gặp khó khăn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Quỹ vì người nghèo cần tập trung cho việc chăm lo Tết cho bà con, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, bảo đảm mọi nhà đều có Tết.

Đối với Quỹ phòng chống Covid-19, sắp tới Ủy ban Trung ương MTTQVN sẽ bổ sung cho các địa phương và đề nghị tỉnh phân bổ cho công tác phòng chống dịch bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng đề nghị địa phương quan tâm đến vấn đề môi trường sau lũ lụt, tránh để bùng phát dịch bệnh, song song với đó đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, không lơ là chủ quan.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và người dân luôn đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực lao động, sáng tạo để cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.
Đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng quà cho người dân xã Lộc Thủy.

Để giúp Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã hỗ trợ Quảng Bình 5 tỷ đồng. Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ cho 3 gia đình bị sập nhà do mưa lũ tại xã Lộc Thủy mỗi hộ 40 triệu đồng để làm nhà ở.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác cũng đã trao 100 suất quà cho 100 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua tại xã Lộc Thủy.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn thăm gia đình Thiếu tướng, liệt sỹ Nguyễn Văn Man
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thăm gia đình Thiếu tướng, liệt sỹ Nguyễn Văn Man

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và đoàn công tác đã đến thắp hương cho Thiếu tướng, liệt sỹ Nguyễn Văn Man và thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tướng. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và động viên gia đình vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống, đồng thời lưu ý cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với gia đình liệt sỹ.

Ngọc Mai