icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn công tác của TP. Hà Nội thăm và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Bình

  • 15:18 | Thứ Hai, 14/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14-12, các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Hà Nội và đoàn công tác đã có buổi thăm và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Bình.
 
Dự buổi trao hỗ trợ về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTQVN tỉnh.
Các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Lan Hương trao biển tượng trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình
Các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Lan Hương trao biển tượng trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại mà tỉnh Quảng Bình phải đối mặt trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Ngay sau khi nhận được thông tin về mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban MTTQVN TP. Hà Nội phát động, kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ người dân vùng lũ với tổng số tiền 113 tỷ đồng. 
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu tặng quà cho các hộ dân thuộc nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu tặng quà cho các hộ dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh
Từ nguồn đóng góp trên, TP. Hà Nội đã trao hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Riêng trong đợt này, TP. Hà Nội trao hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng để xây dựng 1 điểm trường, nhà tránh lũ cộng đồng và sửa chữa 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bão lũ.
 
Đây là tình cảm, món quà từ tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội với mong muốn được sẻ chia một phần, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng lũ Quảng Bình khắc phục khó khăn trước mắt, từng bước ổn định đời sống và sản xuất.
Các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Lan Hương và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân tặng quà cho các hộ dân thuộc nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh
Các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Lan Hương và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân tặng quà cho các hộ dân thuộc nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh
Dịp này, đoàn công tác đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho 100 hộ dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới bị ảnh hưởng nặng trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
 
Tiếp đó, đoàn công tác của TP. Hà Nội đã đến dâng hương các liệt sỹ (trên địa bàn TP. Đồng Hới) là sỹ quan, chiến sỹ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt.
Hiền Chi