icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

  • 17:23 | Thứ Năm, 26/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 26-11, tại xã Mai Hóa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Cao Thị Giang đã tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đó, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Cử tri huyện Tuyên Hóa có các kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: cần quy hoạch chợ Minh Cầm đến vị trí mới tránh bị ngập lụt; xem xét chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho các quân nhân nhập ngũ sau ngày 30-4-1975; chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã bị dôi dư theo Nghị định 34; rà soát lại chính sách giao rừng phòng hộ cho người dân khoanh nuôi bảo vệ tránh tình trạng giao manh mún nhỏ lẻ; đầu tư xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Gianh.   
Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số ý kiến, đề xuất thuộc thẩm quyền.
 
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 20 suất quà “Tiếp sức đến trường” (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. 
                
Dương Công Hợp
 
* Chiều ngày 26-11, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Cao Thị Giang tiếp xúc cử tri huyện Minh Hóa, tại hội trường UBND xã Hồng Hóa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Cử tri huyện Minh Hóa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đồng thời có các kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: cần xem xét giải quyết chính sách chế độ cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, giao đất rừng cho các hộ dân sống gần rừng; giải quyết ô nhiễm môi trường sau mưa lũ; xem xét lại các chính sách hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo tránh tình trạng người dân ỷ lại vào nhà nước; xem xét lại công tác bình xét hộ nghèo.
 
Ngoài ra, cử tri huyện Minh Hóa bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng gia tăng của các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc trên địa bàn.
Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri. Các ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
 
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 20 suất quà “Tiếp sức đến trường” (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
             
  D.C.H