icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTW MTTQVN Hầu A Lềnh thăm, làm việc với Quảng Bình

  • 17:35 | Thứ Sáu, 23/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-10, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN và đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng hóa cứu trợ.
 
Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh trao hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh trao hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã thông tin với đoàn công tác về tình hình thiệt hại, các hoạt động ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Bình trong những ngày qua.
 
Trước những thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kịp thời kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Từ nguồn tiếp nhận cứu trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tích cực phân bổ tiền và hàng hóa về cho các địa phương để kịp thời cứu trợ cho người dân vùng lũ.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Mặc dù tỉnh Quảng Bình đã hết sức chủ động trong công tác phòng, chống mưa lũ, tuy nhiên, đây là đợt thiên tai lịch sử nên địa phương thiệt hại hết sức nghiêm trọng. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác
Hiện tại, tỉnh đang ưu tiên dành mọi nguồn lực để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ, quyết tâm không để người dân nào bị đói, bị rét. Công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã và đang được tỉnh triển khai một cách khẩn trương với tinh thần và quyết tâm cao nhất.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh đã chia sẻ với tỉnh Quảng Bình về những thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua. Đồng chí Hầu A Lềnh ghi nhận sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh trong công tác phòng, chống cũng như cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ; đặc biệt là hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Gia Ninh
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Gia Ninh
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN mong muốn Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục tập hợp lực lượng từ các tổ chức chính trị-xã hội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời điểm này là nắm chắc tình hình đời sống và nguyện vọng của nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với các đối tượng cũng như có phương án hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh trao hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân tại huyện Lệ Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh trao hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân tại huyện Lệ Thủy
Bên cạnh tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng hóa cứu trợ, mặt trận các cấp trong tỉnh cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thiện nguyện để nguồn tiền và hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân đến đúng địa điểm và đối tượng cần hỗ trợ.
 
Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ của mặt trận các cấp trong tỉnh phải bảo đảm kịp thời, công bằng, đúng người, đúng đối tượng. Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, trước mắt, Ủy ban Trung ương MTTQVN hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm và làm việc tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân thăm hỏi thân nhân gia đình có người thân thiệt mạng do lũ lụt tại xã Thanh Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân thăm hỏi thân nhân gia đình có người thân thiệt mạng do lũ lụt tại xã Thanh Thủy
Tại các điểm làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng chí Hầu A Lềnh đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy đang phải gánh chịu; đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống cho nhân dân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ huyện Lệ Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ huyện Lệ Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN yêu cầu mặt trận các cấp cần phát huy vai trò và tập hợp các tổ chức thành viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận nguồn tiền, hàng cứu trợ và phân bổ kịp thời về các địa phương và đồng bào vùng lũ. Yêu cầu đặt ra trong công tác cứu trợ là phải bảo đảm kịp thời và công bằng để mỗi hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ đều nhận được nguồn cứu trợ.
 
Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh đã trao hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có nhà bị sập (mỗi huyện 10 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng).  
 
Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Bình, đồng chí Hầu A Lềnh và đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương, mất mát với thân nhân các gia đình liệt sỹ đã hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ tại TP. Đồng Hới và 2 gia đình có người thân thiệt mạng do lũ lụt tại xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy). 
Hiền Chi