icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

  • 19:59 | Thứ Tư, 28/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) -  Ngày 28-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tiến Hành

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 49 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Trần Hải Châu, Trần Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phiên họp đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, cả nước nói chung cũng như Quảng Bình nói riêng sẽ đón nhận nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Quảng Bình có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng với nhiều tiềm năng, lợi thế. Những tiềm năng, lợi thế đó nếu biết khai thác và phát huy tốt thì tương lai không xa, Quảng Bình sẽ là một tỉnh giàu mạnh trong khu vực và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu ngay sau khi kết thúc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương triển khai cụ thể hóa, phân công tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những định hướng quan trọng để Đảng bộ tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đại hội xin tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cũng luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy cao độ truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” trong thời kỳ mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng phần mình vào sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Đại hội đã thảo luận và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đảng bộ trực thuộc vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiếp đó, đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Trước toàn thể đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII xin hứa: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương và những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại. Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra, vì sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tái cử
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tái cử. Ảnh: Tiến Hành

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tái cử và các đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn tiếp tục quan tâm, ủng hộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội hoàn thành các nội dung đã đề ra. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Chúng ta đã trải qua một nhiệm kỳ với đầy những khó khăn, thách thức, sự cố môi trường biển, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt lũ lịch sử xảy ra trong tháng 10. Đảng bộ vừa phải tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, phòng chống dịch bệnh; duy trì, khôi phục phát triển kinh tế, vừa tổ chức đại hội Đảng các cấp bảo đảm theo quy định.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh; đồng thời, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh hôm nay được thành công tốt đẹp. Quá trình chuẩn bị đại hội đã phát động nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội. Đại hội nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong nhiều tháng qua đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ cho đại hội.

Ngọc Mai