icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong thăm, động viên người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

  • 15:49 | Chủ Nhật, 25/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 25-10, đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) và thôn Chợ Gộ, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh.
 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nỗ lực hơn nữa khắc phục mọi khó khăn, sớm ổn định đời sống. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tặng quà, động viên người dân nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tặng quà, động viên người dân nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Để thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Trần Phong lưu ý chính quyền các địa phương cần chủ động phối hợp với các lực lượng tập trung vệ sinh nhà cửa, đường sá, các cơ sở trường học, trạm y tế… để tránh dịch bệnh cả đối với người và gia súc, gia cầm. 
Nhà dân ở thôn Mốc Thượng, xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) bị mưa lũ tàn phá.
Nhà dân ở thôn Mốc Thượng, xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) bị mưa lũ tàn phá.
Mặt khác, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quan sự, công an, bộ đội biên phòng tổ chức lực lượng giúp dân làm vệ sinh theo hướng tập trung, làm dứt điểm từng cụm, khu dân cư bảo đảm hiệu quả; tiếp tục bố trí lực lượng hướng dẫn, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ cho người dân một cách hợp lý; chủ động phòng, chống bão số 8 và số 9. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương gia cố kè biển Lý Hòa để bảo đảm ứng phó mưa bão.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương gia cố kè biển Lý Hòa để bảo đảm ứng phó mưa bão.
Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã đến kiểm tra hệ thống kè biển Lý Hòa trên địa bàn xã Hải Trạch (Bố Trạch).
 
Tại đây, đồng chí Trần Phong lưu ý chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương tập trung gia cố vững chắc, bảo đảm chất lượng để ứng phó với diễn biến thời tiết mưa bão trong những ngày tới.
Tùy Phong