icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V

  • 15:40 | Thứ Sáu, 11/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 (QBĐT) - Ngày 11-9, TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Các đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố; lãnh đạo các xã, phường và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự hội nghị.

TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020
TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020
Trong 5 năm qua, TP. Đồng Hới đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức phong phú, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả của các phong trào thi đua tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Tiêu biểu là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng hiệu quả cao”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Dân vận khéo”… gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”… 
 
Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ngành du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển dịch vụ là lĩnh vực đột phá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 tăng 1,9 lần so với năm 2015, lượng khách du lịch tăng bình quân 13,4%/năm; tổng thu ngân sách địa phương đến nay đạt gần 2.000 tỷ đồng. Công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị ngành CN-TTCN tăng bình quân hàng năm 9,2%. Thành phố đã tích cực chỉ đạo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hiện các tiêu chí của đô thị loại II. Ngành giáo dục-đào tạo nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về các tiêu chí xếp loại. Lĩnh vực y tế được chú trọng với 100% các xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo từ 1,19% (năm 2015) giảm xuống còn 0,50% (năm 2020)...
 
Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh được khen thưởng và nhân rộng. 

Phát huy những thành tích đạt được, thành phố xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025 là: “Đoàn kết-kỷ cương-đổi mới-phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trong đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, Nhà nước đã được trao cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, bao gồm: 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 6 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 18 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Đơn vị quyết thắng”.

Về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 20 tập thể, 37 cá nhân được UBND TP. Đồng Hới tặng giấy khen… TP. Đồng Hới cũng đã công nhận 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của thành phố lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.
 
Hội đồng Thi đua, khen thưởng TP. Đồng Hới đã phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2020-2025. Theo đó, thành phố tập trung tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra.
 
 N.L