icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong kiểm tra công tác ứng phó bão số 5

  • 15:08 | Thứ Năm, 17/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-9, đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương liên quan.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Gianh (Bố Trạch), Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Roòn (Quảng Trạch) và công tác bảo đảm thi công, ứng phó mưa lũ tại công trình thủy lợi Rào Nan (thị xã Ba Đồn).  
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Roòn (Quảng Trạch).
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Roòn (Quảng Trạch).
Thống kê của Bộ đội Biên phòng tỉnh đến trưa ngày 17-9 cho biết, vẫn còn hơn 220 phương tiện với hơn 1.500 lao động đang hoạt động trên biển.
 
Trong đó khu vực Vịnh Bắc bộ 84 phương tiện/597 lao động, khu vực Nam Biển Đông có 14 phương tiện/93 lao động, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 98 phương tiện/704 lao động.
 
Riêng vùng ven biển Quảng Bình có khoảng 30 phương tiện với hơn 100 lao động vẫn chưa vào bờ tránh trú bão.
 
Số tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh đang tránh trú bão tại các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh là gần 6.500 phương tiện với gần 22.000 thuyền viên. 
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần bảo đảm sắp xếp, tạo điều kiện cho ngư dân vào bờ tránh trú bão kịp thời.
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần bảo đảm sắp xếp, tạo điều kiện cho ngư dân vào bờ tránh trú bão kịp thời.
Để chủ động ứng phó với bão số 5, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các phương án ứng phó.
 
Hiện, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm bảo đảm trong thời gian 1 tuần cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời chủ động kiểm tra phương tiện, chuẩn bị nhiên liệu, hệ thống phao cứu sinh và cơ sở vật chất bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; tích cực phối hợp kêu gọi ngư dân khẩn trương vào bờ tránh trú bão. 
Hàng ngàn tàu cá của ngư dân đã vào bờ tránh trú bão tại các khu neo đậu.
Hàng ngàn tàu cá của ngư dân đã vào bờ tránh trú bão tại các khu neo đậu.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa bão; tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCTT-TKCN; bảo đảm an toàn hồ, đập, đê điều; chỉ đạo việc chằng, buộc và sẵn sàng có phương án bảo vệ các công trình đang thi công, các lồng, bè nuôi thả thủy sản trên sông; sắp xếp, bố trí tàu thuyền neo đậu, tránh trú hợp lý; bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với mưa bão ngay khi cần thiết…
Nguyễn Hoàng