icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

Tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

  • 22:12 | Thứ Hai, 28/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 28-9, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm (PCTP) đến năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, để tăng cường thực hiện chương trình PCTP, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tích cực triển khai công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, giáo dục phòng ngừa tội phạm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào PCTP; hợp tác quốc tế trong PCTP...

Do vậy, chương trình PCTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các mục tiêu, chỉ tiêu do Chính phủ đề ra cơ bản đều đạt và vượt; an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, ổn định tình hình ANTT.

Cụ thể, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 2.431/2.599 vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, làm rõ 4.437 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 93%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98%; Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.367 vụ, 3.794 đối tượng, 11 tổ chức vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan; Hải quan chủ trì phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, chuyển xử lý 179 vụ, 176 đối tượng; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 2.033 vụ, 3.314 bị can, đã truy tố 2.016 vụ, 3.253 bị can, thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 2.006 vụ với 3.271 bị cáo; Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh thụ lý 2.393 vụ, 3.684 bị cáo, đã giải quyết 2.156 vụ, 3.401 bị cáo…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình PCTP trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Đó là: một số địa phương, đơn vị chưa coi trọng đúng mức, chưa có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện chương trình này; công tác phòng ngừa xã hội tại một số địa bàn chưa đạt hiệu quả cao; phong trào “Toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc” phát triển chưa đều; hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc còn thấp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện chương trình PCTP, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí nhấn mạnh, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, đề cao vai trò của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong PCTP; chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, an toàn xã hội; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao mối quan hệ phối hợp với lực lượng liên quan của tỉnh Khăm Muồn, Savannakhệt (Lào) trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, giai đoạn 2016-2020.

Trần Minh Văn