icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI

  • 16:07 | Thứ Sáu, 07/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 7-8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để duyệt nội dung Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo nội dung thẩm định các nội dung Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với công tác chuẩn bị đại hội của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về số lượng đại biểu dự kiến dự đại hội là 371; thời gian dự kiến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9-2020; thời gian diễn ra đại hội 1,5 ngày; dung lượng, bố cục báo cáo chính trị…
 
Riêng về tiêu đề báo cáo, các đại biểu đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh điều chỉnh lại, cụ thể là: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình ngày càng vững mạnh”. Về phương châm đại hội, các đại biểu đề nghị sửa dụng nội dung “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”… 
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đại biểu đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị liên quan đến kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ tới để bổ sung vào báo cáo chính trị đầy đủ; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp vừa cụ thể, vừa có tính chiến lược để phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình xứng tầm với tiềm năng hiện có; soát xét kỹ lưỡng thể thức văn bản và lỗi chính tả để hoàn thiện báo cáo chính trị.  
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã trong công tác chuẩn bị đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng đồng thời lưu ý lãnh đạo đơn vị cần sớm hoàn chỉnh các nội dung góp ý của đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Sở Nội vụ để hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Trong công tác nhân sự đại hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh lưu ý soát xét các tiêu chí, độ tuổi, số lượng… để bảo đảm vai trò lãnh đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau đại hội.
 
Đồng chí Đinh Công Hải cũng đã lưu ý các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ động phối hợp để thực hiện hoàn thành các nội dung chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã bảo đảm yêu cầu đề ra.   
Tùy Phong