icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Ninh: Biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

  • 22:04 | Thứ Năm, 30/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 30-7, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Đình Dinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cùng 106 tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

ct
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Doãn Duận, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Ninh.

5 năm qua, với chủ đề xuyên suốt "đoàn kết, đổi mới, phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020", các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều đợt thi đua được phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, ngành và toàn thể nhân dân.

Đồng chí Giám đốc sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnhTrần Đình Dinh trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
Đồng chí Giám đốc sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Trần Đình Dinh trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị.

Phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã làm tăng thêm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sức mạnh to lớn đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Qua phong trào thi đua yêu nước, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm theo Bác hiệu quả.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. 

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020..
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, huyện Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; trong đó chú trọng tổ chức phát động thi đua từ cơ sở, thi đua toàn diện đến từng lĩnh vực, từng chuyên đề. Nội dung, mục tiêu và chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng địa phương, đơn vị; hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, những khâu mang tính đột phá; chống các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Doãn Duận, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Ninh.

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 6 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 10 tập thể, 20 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện trong phong trào thi đua yêu nước, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020.

                                                                                           Th.Hải